Moody's nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Ấn Độ

06:30' - 05/03/2024
BNEWS Cơ quan xếp hạng toàn cầu Moody's ngày 4/3 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm 2024 lên 6,8%, từ mức 6,1% dự báo trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cơ quan xếp hạng toàn cầu Moody's ngày 4/3 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm 2024 lên 6,8%, từ mức 6,1% dự báo trước đó, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế năm 2023 “mạnh hơn dự kiến” và những cơn gió ngược kinh tế toàn cầu đang giảm dần.

 

GDP thực tế của Ấn Độ trong quý IV/2023 tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến tăng trưởng cả năm 2023 đạt 7,7%.

Dịch vụ nhà đầu tư của Moody's cho biết: “Chi tiêu chính phủ và hoạt động sản xuất mạnh mẽ đã đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng cao của năm 2023. Khi những cơn gió ngược toàn cầu đang giảm dần, nền kinh tế Ấn Độ sẽ có thể dễ dàng đạt mức tăng trưởng GDP thực tế 6-7%”.

Trong Triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu năm 2024, Moody’s dự báo Ấn Độ có thể vẫn là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế G20. Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ ước tính đạt 6,4%.

Giải thích về dự báo trên, Moody's cho rằng xu thế tăng trưởng của quý III và quý IV năm 2023 sẽ kéo dài sang quý III/2024. Bên cạnh đó, việc thu thuế hàng hóa và dịch vụ mạnh mẽ, doanh số bán ô tô tăng, sự lạc quan của người tiêu dùng và tăng trưởng tín dụng ở mức hai con số cho thấy nhu cầu tiêu dùng ở thành thị vẫn ổn định.

Về phía cung, việc mở rộng PMI (chỉ số quản trị mua hàng) trong sản xuất và dịch vụ là bằng chứng về động lực kinh tế vững chắc. Củng cố thêm cho dự báo trên là việc Ấn Độ công bố ngân sách tạm thời cho năm tài chính 2024-2025 với mục tiêu phân bổ chi tiêu 3,4% GDP, cao hơn 16,9% so với ước tính năm tài chính 2023-24. Moody's kỳ vọng “chính sách này sẽ được tiếp tục sau cuộc tổng tuyển cử và tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục