Mưa lũ ở miền Trung khiến ngành đường sắt phải dừng một số đôi tàu

15:55' - 16/11/2023
BNEWS Mưa lũ ở miền Trung khiến đường sắt phải dừng một số đôi tàu. Theo đó, trong 2 ngày từ 15/11 đến sáng 16/11 đã có 12 đoàn tàu khách phải dừng chờ tại các ga trên địa bàn Quảng Bình đến Đà Nẵng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ tại khu vực miền trung, trong hai ngày từ ngày 15/11 đến sáng 16/11 đã có 12 đoàn tàu khách phải dừng chờ tại các ga trên địa bàn Quảng Bình đến Đà Nẵng.

Cụ thể, trong ngày 15/11, tại Thừa Thiên Huế, đoạn đường sắt Bắc - Nam giữa hai ga Huế và Văn Xá bị nước ngập ba đoạn với độ sâu từ 130mm đến 220mm tính từ đỉnh ray.

Ngoài các đoạn đường sắt bị ngập, mưa lớn làm hầm số 8 (km 746+135 đến km 746+690 đường sắt Bắc - Nam) bị bung sụt tường hầm, có nguy cơ phát triển rộng và lan truyền lên vỏ hầm...

Do nhiều đoạn đường sắt bị ngập nên từ sáng 15/11 tàu SE3 dừng tại ga Hiền Sỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên -Huế); tàu SE19 dừng tại ga Quảng Trị; tàu SE1 và SE7 dừng tại ga Đông Hà (Quảng Trị); tàu SE1, SE3, SE5, SE19 dừng tại ga Đồng Hới (Quảng Bình); tàu SE2, SE4, SE6 dừng tại ga Huế; tàu SE8 dừng tại ga Đà Nẵng.

Đặc biệt, do tuyến Quốc lộ 1 qua Huế cũng bị ngập nên ngành đường sắt không thể trung chuyển khách đi tàu bằng đường bộ. Vì vậy, từ ngày 15/11, ngành đường sắt đã phục vụ ăn uống miễn phí cho gần 2.000 hành khách trên các tàu bị kẹt tại các ga trong khi chờ nước rút.

Từ 10h sáng 16/11, nước đã rút dần tại một số đoạn đường sắt, các đoàn tàu kẹt được lệnh khởi hành. Những đoạn đường sắt còn ngập nhẹ tàu được chạy qua với tốc độ 5km/h. Đến 11h trưa 16/11, toàn bộ các đoàn tàu khách bị kẹt đã chạy trở lại.

Lãnh đạo VNR cho hay, do khu vực miền Trung vẫn tiếp tục có mưa nên ngày 16/11 ngành đường sắt tạm dừng khai thác các tàu SE3, SE5, SE2 xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Hành khách có vé trong ngày tàu tạm dừng chạy liên hệ trả vé (không thu phí đổi, trả vé) tại nhà ga trước giờ tàu xuất phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục