BNEWS Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa kéo dài trên diện rộng.
Dù trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về nhà cửa do mưa giông gây ra nhưng nhiều trà lúa của nông dân tại các địa phương đang trong giai đoạn trổ đòng đòng, chuẩn bị bước vào thu hoạch cũng bị ảnh hưởng, có nhiều trà lúa bị đổ ngã trước ngày thu hoạch khiến cho năng suất giảm và tăng chi phí khi thu hoạch. Chính quyền các địa phương cũng tích cực vận hành các cống để điều tiết nước, chống ngập để hạn chế thiệt hại cho người dân.
Vụ lúa trên đất tôm 2024 – 2025, nông dân Bạc Liêu xuống giống hơn 18.000 ha lúa ST chiếm gần 40% diện tích lúa tôm của toàn tỉnh. Hiện nay, diện tích lúa ST đã bước vào giai đoạn làm đòng, trổ chín, chờ thu hoạch.Với giá lúa ST (chủ yếu là ST24, ST25) hiện đang đạt mức giá cao nhất từ trước đến nay, dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg, cao hơn cả giá lúa ST vụ lúa trên đất tôm năm trước, nông dân trồng lúa ST đang rất háo hức chờ đợi ngày thu hoạch bội thu. Tuy nhiên, những cơn mưa trái mùa kéo dài những ngày qua khiến nông dân “đứng ngồi không yên”.
Ông Huỳnh Hữu Thái ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) cho biết: Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến gần 1ha lúa của gia đình đang gần đến ngày thu hoạch bị đổ sập gần như toàn bộ. Giờ gia đình phải rút hết nước trên ruộng để hạn chế thiệt hại; tuy nhiên, dự kiến mức thiệt hại sẽ khiến năng suất sẽ giảm gần 40% so với lúa đứng.
Cùng tâm trạng trên, bà Nguyễn Thị Tươi ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) chia sẻ, mưa trái mùa khiến cho 3.000m2 lúa của gia đình bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ giảm năng suất và tăng chi phí khi thu hoạch.
Anh Nguyễn Văn Đợi (ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) cho hay, gia đình canh tác hơn 1ha lúa Đông Xuân, mấy ngày qua xuất hiện mưa, gió lớn, khiến một số bị đổ ngã. Hy vọng là mấy ngày tới sẽ bớt mưa lại.
Trước đó, trong vụ lúa Hè Thu 2024, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài khiến cho hơn 10.000 ha lúa của nông dân ở các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân… thu hoạch không được kịp thời, lúa bị đổ ngã làm giảm năng suất, lẫn giá bán. Từ vụ sản xuất được kỳ vọng thắng lợi cả năng suất lẫn giá bán thì nông dân Bạc Liêu lại gặp thực tế của một vụ sản xuất mất mùa, mất cả giá.
Theo Bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 12 - 20/12/2024 trên Biển Đông sẽ xuất hiện kỳ triều cường mới (kỳ triều Rằm tháng 11 Âm lịch). Dự báo đỉnh triều cao nhất tại trạm thủy văn Gành Hào có khả năng vượt báo động 3 (2.20m) khoảng từ 25-30cm, xuất hiện vào ngày 16-17/12/2024, biên độ triều dao động trong khoảng 3.5-4.3m.
Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho rằng, đây là kỳ triều có cường độ rất mạnh; biên độ triều lớn nên khả năng gây ngập lụt ở những vùng trũng, thấp; sạt lở vùng ngoài đê bao, ven sông, ven biển,…. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, trên vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển Bạc Liêu) gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ khá mạnh có thể làm gia tăng những tác động xấu nói trên.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương có liên quan cần triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với triều cường để hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra trên địa bàn. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, triều cường, thông tin đến chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, ven sông, kênh, rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra hệ thống cống, gia cố bờ bao hạ lưu các cống dọc theo Quốc lộ 1A, triển khai vận hành các cống Nhà Mát, Chùa Phật, Cái Cùng, Huyện Kệ, Mương 2, Sáu Sơn, Kênh số 9 để ngăn triều cường, chống ngập cho vùng Nam Quốc lộ 1A và đảm bảo ngăn mặn an toàn cho tiểu vùng ngọt ổn định, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố vận hành hệ thống cống (do cấp huyện quản lý) để chống triều cường tràn, phối hợp vận động Nhân dân gia cố bờ bao ao, đầm... để bảo vệ sản xuất. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tham gia điều tiết giao thông; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, huy động lực lượng Nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố; tổ chức kiểm tra thực địa, theo dõi, rà soát các khu dân cư ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp có nguy cơ bị sạt lở, kiên quyết chỉ đạo, vận động và tổ chức di dời dân ở những nơi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn... Theo ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, hiện ngành chức năng các địa phương đang thống kê các diện tích lúa bị thiệt hại do mưa trái mùa gây ra, nhưng dự kiến sẽ không nhiều diện tích bị ảnh hưởng. Ngành nông nghiệp cũng đang mở các cống để rút nước tại các khu vực bị ngập, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại cho nông dân.Tin liên quan
Gần 180 tỷ đồng phát triển lúa hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị
Quảng Trị khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư hình thành các vùng sản xuất tập trung để tổ chức sản xuất lúa hữu cơ; phát triển các hình thức liên kết đầu tư giữa doanh nghiệp với nông dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 cập nhật mới nhất
Sau gần ba tuần tranh tài sôi động, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bước vào vòng 1/8, giai đoạn mà mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc dừng bước.
-
Kinh tế xã hộiHải quan Đồng Tháp: Quản lý chặt hàng hóa, thông quan nhanh
Với phương châm "quản lý chặt nhưng thông quan nhanh", Chi cục Hải quan khu vực XX đang triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, công an.
-
Kinh tế xã hộiDòng điện góp phần nâng tầm giá trị nông sản OCOP
Nếu trước đây, nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì nay, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia chuỗi giá trị.
-
Kinh tế xã hộiNâng giá trị sầu riêng bằng mã số vùng trồng
Nhiều hộ trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đang tích cực chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng mã số vùng trồng.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển các ngành năm 2026
Sáng 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố cách tính độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển, bảng quy đổi điểm chuẩn và dự báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiNhững khắc tinh của tội phạm buôn lậu trên biên giới đất Sen hồng
Tỉnh Đồng Tháp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia) với chiều dài hơn 50km, có 2 cửa khẩu quốc tế: Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước), Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ).
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án"
Quảng Ninh quyết liệt gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng "vốn chờ dự án", đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đặt mục tiêu dẫn dắt công nghiệp văn hóa vùng ĐBSCL
Chiều 2/7, đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đề xuất hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa thành phố.
-
Kinh tế xã hộiGiá vé máy bay tại Mỹ khó giảm mạnh dù nhiên liệu hàng không hạ nhiệt
Giá nhiên liệu máy bay tại Mỹ hiện ở mức khoảng 2,86 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giảm hơn 2 USD so với mức đỉnh hồi tháng 4/2026.












