BNEWS Chương trình nghị sự của thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến tập trung vào phương án phối hợp chặt chẽ, nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đồng thời tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Nhà Trắng công bố: Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) diễn ra từ ngày 28-29/6 tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Hàn Quốc và có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in.
Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về lịch trình cụ thể của chuyến thăm qua các kênh ngoại giao trong thời gian tới.Theo truyền thông Hàn Quốc, Tổng thống Trump có thể thăm Hàn Quốc trước cuộc họp G20, nhưng xét theo tiền lệ, khả năng cao là chuyến thăm diễn ra sau cuộc họp. Về chương trình nghị sự của thượng đỉnh Hàn-Mỹ, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về phương án phối hợp chặt chẽ, nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên, tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Mặt khác, Nhà Trắng cũng công bố về kế hoạch thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump. Trong một thông cáo báo chí, Washington cho biết sẽ thảo luận chặt chẽ với Seoul nhằm nỗ lực phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng triệt để và có thể kiểm chứng đầy đủ (FFVD). Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về phương án tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và tình hữu nghị giữa người dân hai nước.Đây sẽ là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần thứ 8 kể từ sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức, và là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm tại Washington vào ngày 11/4. Cuộc hội đàm sắp tới được dư luận hết sức chú ý, trong bối cảnh tình hình vấn đề Triều Tiên đã xấu đi nhiều so với thời điểm hội đàm thượng đỉnh ở Washington. Đàm phán phi hạt nhân hóa đang lâm vào bế tắc kể từ sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam hồi cuối tháng 2 vừa qua. Tuần trước, Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong khi gần đây Mỹ đã bắt giữ tàu chở than đá của Triều Tiên vì nghi ngờ vi phạm cấm vận. Về việc này, Bình Nhưỡng đang chỉ trích Washington một cách gay gắt. Có thể trong cuộc gặp sắp tới, lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ tập trung thảo luận để tìm phương án giải tỏa tình trạng đối đầu Mỹ-Triều hiện nay.Một điểm đáng chú ý là cả Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Nhà Trắng cùng nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức Nhật Bản trong tháng 5 và tiếp tục tới Osaka dự hội nghị G20 trong tháng 6, như một sự phô trương quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới có thể dập tắt những ý kiến lo ngại rằng quan hệ Hàn-Mỹ đang suy yếu. Như vậy là vào tháng 6 tới, lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ lại gặp nhau, giữa bối cảnh đối thoại phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậm chân tại chỗ. Khoảng thời gian một tháng từ nay cho tới chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Tổng thống Mỹ có thể xuất hiện bước ngoặt mới trong đối thoại hạt nhân với Bình Nhưỡng. Chuyến thăm được phân tích là sẽ tiếp thêm động lực xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Tại cuộc hội đàm ở Washington hồi tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ tán thành ý định xúc tiến hội đàm thượng đỉnh liên Triều của Tổng thống Moon Jae-in, truyền đi thông điệp tích cực tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đối với Triều Tiên, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể là cơ hội tốt để nắm bắt thiện chí của Mỹ qua thông điệp của lãnh đạo Nhà Trắng và cũng là cơ hội để Nhà lãnh đạo Kim Jong-un truyền đạt thông điệp của mình./.Tin liên quan
Hàn Quốc nỗ lực nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 24/5 cho biết ông sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ liên Triều để nối lại cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiLNG châu Phi trước cơ hội tái định hình thị trường toàn cầu
Bức tranh xuất khẩu hiện nay cho thấy châu Phi đã là một bên cung cấp LNG quan trọng nhưng vẫn còn xa so với quy mô nguồn lực khí.
-
Kinh tế Thế giớiHạ tầng logistics là "chìa khóa" nâng cao năng lực cạnh tranh của Nam Phi
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định quốc gia này phải cải thiện hiệu quả hệ thống cảng biển và đường sắt nếu muốn duy trì vị thế là cơ sở sản xuất và xuất khẩu có sức cạnh tranh toàn cầu.












