Mười năm tù cho đối tượng hành hung dã man người làm công tại Gia Lai

18:10' - 02/11/2018
BNEWS Ngày 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Thị Hà về tội “Cố ý gây thương tích” đối với chị Y Nhiêu.

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, sinh năm 1979, tạm trú phường Thống Nhất, thành phố Pleiku) về tội “Cố ý gây thương tích” đối với chị Y Nhiêu (dân tộc Giẻ Triêng, sinh năm 1995, trú tại xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum). Hội đồng xét xử tuyên phạt đối tượng Nguyễn Thị Hà 10 năm tù giam.

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Y Nhiêu đến giúp việc nhà cho Nguyễn Thị Hà. Từ tháng 6-7/2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Thị Hà cho rằng Y Nhiêu đã lấy trộm tiền của mình nên đã dùng nhiều công cụ như thanh sắt, búa, bàn ủi, thanh gỗ có đóng đinh, thanh sắt nung nóng… nhiều lần đánh thương tích Y Nhiêu.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, đối tượng đã tra tấn Y Nhiêu tổng cộng 13 lần với các hình thức khác nhau.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 6/2018, Hà đã gọi Y Nhiêu lên phòng ngủ rồi cầm khò ga mini khò lửa vào đầu, tai làm cháy tóc, bỏng da đầu.

Khoảng vài ngày sau đó, cũng tại phòng ngủ, Hà đã nung sẵn một lò than nóng, trên lò nung hai thanh sắt, rồi tiếp tục gọi Y Nhiêu lên, dùng thanh sắt lần lượt áp vào mặt, cổ, lưng, tay, chân khiến chị bị bỏng.

Thậm chí, khoảng 23 giờ ngày 9/7, khi Y Nhiêu đang ở phòng ngủ, Hà cầm một con dao dài khoảng 35 cm, bắt nạn nhân đặt ngón tay xuống nền nhà rồi chặt trúng ngón tay cái của chị Y Nhiêu…

Theo giám định của cơ quan chức năng, Y Nhiêu bị tổn hại sức khỏe 72% sau các màn tra tấn của đối tượng Hà.

Vụ việc gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm minh vụ hành hung dã man trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục