MWC 2017 - "Sân chơi" của các thương hiệu điện thoại nhỏ
Triển lãm điện thoại di động lớn nhất thế giới Mobile World Congress (MWC) 2017, khai mạc ngày 27/2 và kéo dài 1 tuần tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, tập trung toàn bộ các thương hiệu đình đám như Samsung, Apple, LG, Nokia, Blackberry, Huawei...
Có thể coi MWC năm nay là "sân chơi" của các nhà sản xuất điện thoại thông minh nhỏ bởi hai "đại gia" là Samsung và Apple đều không cho ra mắt bất cứ sản phẩm điện thoại thông minh mới nào.
Trong đêm giới thiệu sản phẩm 26/2, các nhà sản xuất điện thoại Huawei (Trung Quốc), LG (Hàn Quốc), ZTE (Trung Quốc), Nokia (Phần Lan) và Blackberry (Canada)....đã đồng loạt cho ra mắt những sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất của các hãng với những tính năng nổi bật để người tiêu dùng lựa chọn.
Có thiết kế tương tự như iPhone, Huawei đã chính thức tung ra bộ đôi điện thoại thông minh sở hữu camera kép, cảm biến vân tay là Huawei P10 và P10 Plus với nhiều nâng cấp từ sản phẩm P9.
Với bộ đôi sản phẩm này, Huawei tiếp tục nỗ lực thu hút khách hàng "ruột" của hai nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới là Samsung và Apple.
Trong khi đó, nhà sản xuất LG cho ra mắt sản phẩm mới G6, phiên bản nâng cấp của G5.
Được trang bị camera kép phía sau cùng với tính năng chia màn hình giúp người sử dụng có thể cùng lúc xem 2 ứng dụng. G6 hứa hẹn trở thành sản phẩm yêu thích của những ai thích chụp ảnh.
Tại MWC năm nay, tập đoàn công nghệ ZTE của Trung Quốc cho ra mắt sản phẩm ZTE Gigabit Phone mà theo mô tả của hãng là sản phẩm tương thích với dịch vụ truy cập Internet 5G đầu tiên trên thế giới.
Như vậy, đây hoàn toàn là một sản phẩm tương lai bởi cho đến nay mạng 5G mới chỉ được dùng thử nghiệm và dự kiến đến năm 2020 mới chính thức được đưa vào sử dụng rộng rãi.
Cũng trong triển lãm lần này, Nokia và BlackBerry - hai thương hiệu điện thoại đình đàm một thời đã giới thiệu những sản phẩm mới trong nỗ lực lấy lại vị thế.
Nokia cho ra mắt bộ 3 sản phẩm mới chạy phần mềm Android thuộc phân khúc tầm trung cùng phiên bản mới của "huyền thoại" 3310.
KEYone của BlackBerry chính thức có mặt tại MWC 2017. Sản phẩm này gây ấn tượng khá tốt với thiết kế hoàn toàn mới màn hình lớn hơn mọi phiên bản, cùng với bàn phím QWERTY vật lý đậm chất BlackBerry.
Mặc dù tham gia MWC 2017, song nhà sản xuất hàng đầu thế giới Samsung của Hàn Quốc chỉ giới thiệu 2 sản phẩm máy tính bảng mới với màn hình, pin và hệ thống loa cải tiến.
Dự kiến, bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus sẽ được trình làng vào cuối tháng 3 tới.
Trong năm 2016, do sự cố lỗi pin, Samsung buộc phải thu hồi và khai tử sản phẩm Note 7, khiến hãng chịu tổn thất nặng nề.
Thị phần điện thoại thông minh của Samsung và Apple trong năm 2016 đều giảm so với với năm trước đó, lần lượt ghi nhận ở mức 20,5% (giảm 2%) và 15,9% (1,5%).
Trong khi đó, thị phần của Huawei lại tăng từ 7,3% lên 8,9% vào năm 2016.
Mặc dù trong nhiều năm gần đây, nhà sản xuất Huawei đẩy mạnh sản xuất và tiếp thị nhằm tranh giành thị phần với Samsung và Apple song theo đánh giá của các chuyên giá, Huawei khó cạnh tranh với hai "đại gia" trên tại thị trường Mỹ và Tây Âu bởi các sản phẩm thiếu cá tính của mình./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
"Cục gạch" Nokia 3310 chính thức tái xuất với diện mạo mới
09:31' - 27/02/2017
Không chỉ còn là tin đồn, "cục gạch" Nokia 3310 đã chính thức quay trở lại.
-
Chuyển động DN
Samsung A7 đạt doanh số kỷ lục trong ngày đầu mở bán
22:11' - 18/02/2017
Công ty Điện tử Samsung Vina đã chính thức mở bán sản phẩm phân khúc cận cao cấp – “bộ đôi” Samsung Galaxy A5, A7 2017 tại các cửa hàng di động trên toàn quốc.
-
Hàng hoá
Thị phần điện thoại của BlackBerry về mức 0%
09:21' - 17/02/2017
Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy kỷ nguyên của BlackBerry đã kết thúc khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy thị phần của hãng điện thoại này đã về mức 0,0%.
-
Doanh nghiệp
Các hãng điện thoại di động Trung Quốc thăm dò cơ hội tại Ấn Độ
09:48' - 12/10/2016
Hãng tin PTI của Ấn Độ ngày 11/10 đưa tin các công ty điện thoại di động Trung Quốc sẽ cùng các công ty Ấn Độ tổ chức hội nghị chung dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10 ở New Delhi.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thuế quan Mỹ có hiệu lực, giá dầu rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021
15:43'
Trong 5 phiên gần đây, cả giá dầu Brent và WTI đều sụt mạnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế trên diện rộng đối với hầu hết hàng nhập khẩu.
-
Hàng hoá
Giá vàng tăng 2% khi Mỹ áp thuế
15:42'
Giá vàng đã tăng gần 2% trong phiên 9/4, giữa bối cảnh đồng USD suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
-
Hàng hoá
Thị trường hàng hóa: Giá dầu thô xuống thấp nhất trong 4 năm
10:38'
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch hôm qua.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng dầu giảm “sốc” trong kỳ điều hành ngày mai 10/4
09:02'
Tại kỳ điều hành ngày mai 10/4, giá xăng dầu có thể giảm mạnh 6,5 - 8,6% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới chạm mức thấp nhất trong 4 năm
08:20'
Giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch ngày 8/4, xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm.
-
Hàng hoá
Chiều 8/4, giá dầu tăng khoảng 1% sau khi chạm đáy gần 4 năm
16:37' - 08/04/2025
Giá dầu đã tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch chiều ngày 8/4, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần bốn năm ghi nhận ở phiên trước đó.
-
Hàng hoá
Yếu tố then chốt để tăng xuất khẩu trái cây
10:53' - 08/04/2025
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sầu riêng khi Trung Quốc siết chặt kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu, EU tăng tần suất kiểm tra tại biên giới lên 20%.
-
Hàng hoá
Chỉ số MXV-Index về mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái
09:43' - 08/04/2025
Áp lực giảm giá hàng hóa đến từ lo ngại về chính sách thuế mới của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố không đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu không giải quyết được thâm hụt thương mại.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp của gần 4 năm
08:08' - 08/04/2025
Phiên giao dịch này đã ghi nhận sự biến động mạnh khi giá có lúc giảm hơn 3 USD/thùng, nhưng sau đó lại tăng hơn 1 USD/thùng sau khi có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét tạm dừng áp thuế 90 ngày.