BNEWS Bộ Thương mại Mỹ ngày 10/9 cho biết cơ quan này phát hiện ra rằng gạch men nhập khẩu từ Trung Quốc đã được trợ giá không công bằng và phía Mỹ sẽ áp thuế sơ bộ từ khoảng 104-222% đối với mặt hàng này.
Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp thuế chống trợ giá sơ bộ ở mức 222,24% đối với gạch men của nhà sản xuất Temgoo International Trading Ltd và 103,77% đối với tất cả các nhà xuất khẩu và sản xuất gạch men khác của Trung Quốc.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định trên sẽ ảnh hưởng đến lượng gạch men nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 483,1 triệu USD trong năm 2018.
Hồi tháng 5/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra chống trợ giá và bán phá giá đối với gạch men nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi nhận được kiến nghị từ liên minh tám nhà sản xuất gạch của Mỹ. Hiện Bộ Thương mại Mỹ vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá. Song các quan chức cho biết họ đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá ban đầu từ 127 - 356% và mức thuế này có thể được áp ngay cả khi mặt hàng đã phải chịu thuế chống trợ cấp. Quyết định cuối cùng về cuộc điều tra dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 21/1/2020. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đang cân nhắc tiến hành một cuộc điều tra riêng để xác định xem các nhà sản xuất Mỹ có bị tổn hại từ hàng nhập khẩu của Trung Quốc hay không. Gạch men bóng và gạch ốp tường từ Trung Quốc là những mặt hàng phổ biến trong các chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng và nội thất nhà ở tại Mỹ, bao gồm Home Depot, Lowe's và Floor & Décor. Những mặt hàng này cũng đang phải chịu mức thuế 25% như một phần của biện pháp trừng phạt thuộc "Mục 301" mà Mỹ áp lên với hàng hóa Trung Quốc. Mức thuế trên này dự kiến sẽ tăng lên 30% vào ngày 1/10 tới. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài hơn một năm qua đã “tăng nhiệt” kể từ khi các cuộc đàm phán hồi cuối tháng Năm bị phá vỡ. Washington đã cáo buộc Bắc Kinh rút lại những cam kết trước đó về việc thay đổi luật pháp nhằm cải thiện các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, hạn chế tình trạng ép buộc (các công ty Mỹ) chuyển giao công nghệ và nâng cao khả năng tiếp cận vào thị trường Trung Quốc. Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng mạnh các thuế quan đánh vào lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc , đồng thời lên kế hoạch áp thuế mới đối với lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc để tạo “đòn bẩy” cho việc đàm phán./.Tin liên quan
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá so với đồng USD
Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã mất giá so với đồng USD trong phiên thứ Hai (9/9), sau khi Bắc Kinh tung ra các biện pháp kích thích để củng cố nền kinh tế và đối phó nhu cầu nội địa trì trệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










