BNEWS Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ thuế với nông sản nhập khẩu sẽ được tính từ ngày 2/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 thông báo nước này sẽ áp mức thuế mới đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, hiện chưa biết có trường hợp ngoại lệ nào trong kế hoạch này hay không.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ thuế với nông sản nhập khẩu sẽ được tính từ ngày 2/4. Ông khuyến khích nông dân Mỹ tăng cường sản xuất để phục vụ người tiêu dùng nội địa.
Thông báo về thuế nông sản được công bố cùng thời điểm Mỹ chính thức áp thêm thuế bổ sung với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai nước láng giềng Bắc Mỹ là Mexico và Canada.
Kể từ khi ông Trump lần đầu "dọa" áp thuế với Canada và Mexico, hai nước này đã nỗ lực đàm phán với phía Mỹ cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống người di cư và buôn bán thuốc fetanyl nhưng vẫn không tránh được quyết định của Washington.
Về phía Trung Quốc, sau khi bị Mỹ áp thêm 10% thuế từ ngày 4/2, nước này đã có ngay các biện pháp đáp trả, bao gồm áp thuế với một số hàng hóa Mỹ và đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Phản ứng cứng rắn của Bắc Kinh khiến "cuộc chiến thuế quan" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng và dẫn đến quyết định tiếp theo của Tổng thống Trump nâng gấp đôi mức thuế bổ sung, lên 20%, đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc kể từ ngày 4/3.
Tin liên quan
Canada và Mexico không có cơ hội chặn mức thuế 25% của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố Canada và Mexico không có cơ hội ngăn chặn mức thuế 25% có hiệu lực vào hôm nay 4/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).










