BNEWS Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) ngày 14/3 xác nhận quyết định cấm máy bay Boeing 737 MAX 8 và MAX 9 cho đến khi một phần mềm nâng cấp có thể được thử nghiệm, phê chuẩn và lắp đặt.
FAA lý giải quyết định trên bằng cách viện dẫn các dữ liệu vệ tinh và bằng chứng từ hiện trường cho thấy có một số sự giống nhau và "khả năng xuất phát từ cùng một nguyên nhân" giữa vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10/3 vừa qua làm toàn bộ phi hành đoàn và 157 hành khách thiệt mạng, với vụ một chiếc Boeing 737 MAX của hãng Lion Air của Indonesia rơi cách đó 5 tháng cướp đi tính mạng của toàn bộ 189 người trên máy bay.
Sau một cuộc họp ngắn với giới chức hàng không Mỹ, Nghị sĩ Rick Larsen cho biết việc cập nhật phần mềm sẽ mất vài tuần và việc lắp đặt lên toàn bộ máy bay sẽ kéo dài "ít nhất đến hết tháng 4". Ông cho biết thêm rằng công tác tập huấn cũng được tiến hành.
Hãng Boeing ủng hộ quyết định của FAA, đồng thời cho biết sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm đối với "toàn bộ máy bay 737 MAX trong vài tuần tới".
Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng Boeing 737 MAX sẽ chỉ bị cấm hoạt động trong thời gian ngắn. Ông nói: "Họ sẽ sớm tìm ra nguyên nhân" vụ tai nạn.
Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của Ethiopia.
Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) cho biết các kết luận đầu tiên sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.
Trong một diễn biến mới nhất, tờ The New York Times ngày 14/3 đưa tin hãng hàng không Ethiopian Airlines cho biết phi công trên chuyến bay mang số hiệu 302 đã yêu cầu được trở lại sân bay Addis Ababa chỉ 3 phút sau khi cất cánh vì đã khởi động với một tốc độ bất thường.
Báo trên dẫn lời một nhân viên sân bay cho biết chỉ 1 phút sau khi máy bay cất cánh, Cơ trưởng Yared Getachew thông báo "kiểm soát bay" có vấn đề khi máy bay ở dưới ngưỡng cao an toàn tối thiểu so với mặt đất trong lúc đang bay lên.
Theo nhân viên này, liên lạc giữa lực lượng kiểm soát không lưu với máy bay 302 đi Nairobi đã bị mất hoàn toàn 5 phút sau khi máy bay cất cánh.
Theo các chuyên gia về pháp lý, với vụ tai nạn máy bay mới nhất của máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8, gia đình của 157 nạn nhân, cả những người không phải công dân Mỹ, có thể sẽ khiếu kiện lên tòa án Mỹ.
Trong vụ việc ở Indonesia, hãng Boeing cũng đã đối mặt với một loạt vụ kiện của các gia đình 189 nạn nhân.
Một số luật sư cho biết dù các nguyên đơn có thể nêu tên hãng Ethiopian Airlines là bị đơn trong các vụ kiện, nhưng trọng tâm là hệ thống cảnh báo an toàn của B737 MAX 8 khiến hãng Boeing có thể trở thành mục tiêu kiện tụng.
Cùng ngày, Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ban hành điện văn thông báo hàng không (NOTAM) để thông báo các phi công và hãng hàng không về quyết định cấm loại máy bay Boeing nói trên sử dụng không phận Hàn Quốc trong ba tháng tới.Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, điện NOTAM nêu rõ "cấm mọi máy bay Boeing 737 MAX cất cánh, hạ cánh tại sân bay trong nước, hoặc bay qua không phận Hàn Quốc cho tới khi có thông tin tiếp theo từ cơ quan hàng không". Thông thường NOTAM có hiệu lực trong 3 tháng.
Trong khi đó, hãng hàng không Smartwings của CH Séc đã trở thành hãng tiếp theo yêu cầu Boeing bồi thường tài chính sau khi phải cấm các máy bay 737 MAX hoạt động vì lý do an toàn. Hãng này đã phải dừng hoạt động 7 chiếc MAX 8 của mình.
Người phát ngôn của Smartwings cho biết: "Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp pháp lý. Việc đền bù sẽ được thỏa thuận với Boeing".
Hiện Smartwings đang có đơn đặt hàng 32 chiếc 737 MAX từ Boeing, trong đó 16 chiếc sẽ được chuyển giao trong mùa Hè tới.
Tuy nhiên, quan chức trên cho biết: "Chuyển giao một chiếc máy bay không được phép bay giờ chẳng còn nghĩa lý gì". Trước Smartwings, hãng hàng không giá rẻ Air Shuttles của Na Uy cũng đã cấm 18 chiếc Boeing 737 MAX 8 của mình, và cho biết sẽ yêu cầu hãng Boeing bồi thường tài chính.
Trong khi chờ kết luận điều tra, cổ phiếu của hãng Boeing đã sụt giảm 11% kể từ sau vụ rơi máy bay tại Ethiopia, làm hãng mất hơn 26 tỷ USD trên thị trường vốn hóa./.
Tin liên quan
Boeing tạm ngừng giao máy bay 737 MAX
Boeing vừa quyết định ngừng giao sản phẩm máy bay 737 MAX sau vụ tai nạn tại Ethiopia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.










