Mỹ cân nhắc gói hỗ trợ mới cho nông dân giữa áp lực thương mại và lạm phát

10:22' - 16/09/2025
BNEWS Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết đang phối hợp với Quốc hội để xem xét gói hỗ trợ nông dân, khi ngành nông nghiệp chịu tác động từ thương mại đình trệ, lạm phát và chi phí tăng cao.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 15/9 cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ đang phối hợp với Quốc hội để đánh giá liệu có cần thiết phải đưa ra gói hỗ trợ kinh tế cho nông dân thời gian tới hay không, trong bối cảnh lĩnh vực này đang chịu ảnh hưởng của tình hình căng thẳng thương mại, trong khi năng suất cây trồng đạt mức cao kỷ lục. 

Nông dân Mỹ đã thiệt hại hàng tỷ USD từ doanh thu bán đậu tương cho Trung Quốc do các cuộc đàm phán thương mại đình trệ khiến hoạt động xuất khẩu bị ngưng lại. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây dự báo vụ ngô sẽ đạt sản lượng kỷ lục vào mùa thu này, qua đó có khả năng gây thêm áp lực lên nền kinh tế nông nghiệp của Mỹ. Ngành này vốn cũng đang phải đối mặt với tình trạng giá cả ở mức thấp trong khi chi phí phân bón và hạt giống ngày càng gia tăng.

 

Bà Rollins chỉ ra rằng lạm phát, năng suất cao và các cuộc đàm phán bị đình trệ với Trung Quốc là những nguyên nhân khiến nông dân được dự báo sẽ phải đối mặt với một năm thua lỗ.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ cho biết cơ quan này đang làm việc với Quốc hội và theo dõi chặt chẽ thị trường hàng ngày để đánh giá mức độ hỗ trợ bổ sung có thể cần phải đưa ra trong thời gian tới.

Bà Rollins cũng cho biết Bộ Nông nghiệp Mỹ đang xem xét lại thị trường phân bón, từ việc đảm bảo các nhà cung cấp đầu vào đối xử công bằng với nông dân cho đến việc tìm kiếm những phương án hỗ trợ.

Trước đó, chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã chi hàng tỷ USD để hỗ trợ nông dân, nhằm bù đắp những thiệt hại từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc – cuộc chiến đã gây tổn thất nặng nề cho hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng nông sản./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục