Mỹ cáo buộc công ty dược phẩm Teva thông đồng định giá thuốc

10:12' - 26/08/2020
BNEWS Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/8 đã cáo buộc công ty dược phẩm Teva của Israel thông đồng định giá thuốc trong giai đoạn 2013-2015.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ Teva và một số bên đồng lõa đã thông đồng định giá thuốc, gian lận đấu thầu và cho phép khách hàng mua các loại dược phẩm được đặt tên theo các biệt dược, trong đó có loại thuốc Pravastatin phổ biến giúp kiểm soát cholesterol.

Hệ quả là các bệnh nhân sẽ phải chi trả tiền mua thuốc nhiều hơn 350 USD so với thực tế. 
Hiện 5 công ty đang bị điều tra trong vụ việc này đã nộp các khoản tiền phạt lớn để tránh bị truy tố.

Cụ thể, trong tháng 3 năm nay, Sandoz, một nhánh của hãng dược phẩm nổi tiếng Novartis của Thụy Sĩ, đã chấp nhận nộp phạt 195 triệu USD.

Vào tháng 5, tập đoàn dược phẩm Apotex của Canada chấp thuận nộp phạt 24,1 triệu USD.

Kế đến, tháng 7 vừa qua, công ty con tại Mỹ của Tập đoàn Taro ở Israel cũng đã nhất trí nộp phạt 205,7 triệu USD, trong khi công ty dược Glenmark của Ấn Độ đã bị truy tố. 

Đầu tháng này, Teva - công ty cung ứng thuốc và đạt doanh thu lên tới 17 tỷ USD vào năm ngoái - cũng đã bị nhà chức trách Mỹ buộc tội nâng khống giá hoàn trả tiền thuốc điều trị xơ cứng Copaxone cho các bệnh nhân trong chương trình bảo hiểm y tế Medicare của Chính phủ Mỹ./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục