BNEWS Mỹ có kế hoạch điều chuyển 4.000 quân trong số 19.000 quân thuộc lực lượng Lính thủy đánh bộ đóng tại Okinawa, phía Nam Nhật Bản, tới đảo Guam, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2028.
Thông tin trên được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris cho biết trong một phiên điều trần trước quốc hội ngày 26/4.
Năm 2013, Mỹ và Nhật Bản thống nhất sẽ bắt đầu chuyển lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Okinawa sang đảo Guam trong nửa đầu những năm 2020, trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho hòn đảo này, nơi tập trung chủ yếu các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, việc điều chuyển này thực tế gắn với kế hoạch tái bố trí căn cứ của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Futenma trên đảo Okinawa, một dự án gây tranh cãi do chính quyền cũng như người dân ở Okinawa muốn di dời căn cứ này ra khỏi địa phận tỉnh.
Người dân địa phương rất phẫn nộ về những tiếng ồn máy bay, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ Mỹ, cũng như lo ngại về an toàn sau vụ một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi ngày 13/12 vừa qua ở ngoài khơi thành phố Nago.
Phát biểu tại Hạ viện Mỹ, ông Harris cho biết thêm Mỹ cũng có kế hoạch điều chuyển khoảng 3000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa tới Hawaii. Ông hy vọng quân đội Mỹ sẽ giảm quân số lực lượng Lính thủy đánh bộ ở Okinawa xuống còn 10.000 hoặc 11.000 quân. Ông nhấn mạnh việc điều chuyển lực lượng Lính thủy đánh bộ từ Okinawa tới các căn cứ khác là vấn đề quan trọng đối với quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật.
Ngày 6/2 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động xây dựng ở ngoài khơi trong khuôn khổ kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa. Theo kế hoạch, căn cứ Futenma sẽ di dời từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan tới khu vực duyên hải Henoko ở thành phố Nago cũng thuộc tỉnh Okinawa./.
>>> Hàn Quốc và Mỹ cảnh báo gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
>>> Truyền thông Mỹ: Tổng thống Trump cân nhắc rút khỏi Hiệp định NAFTA
Tin liên quan
Mỹ có Giám đốc Cơ quan Mật vụ mới
Nội các của Donald Trump tiếp tục được kiện toàn với 2 nhân sự mới là Giám đốc Cơ quan Mật vụ và Đại diện Thương mại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











