BNEWS Các nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện sẽ phải có được một biện pháp trước ngày 11/12, khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang sắp hết hạn.
Một nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 7/12 cho biết Quốc hội Mỹ sẽ xem xét thông qua dự luật tài trợ kỳ hạn một tuần vào tuần này, để các nhà lập pháp có thêm thời gian đạt được thỏa thuận về gói kích thích mới cho nền kinh tế cùng một dự luật chi tiêu tổng quát nhằm tránh việc Chính phủ phải đóng cửa.
Các nhà lập pháp tại Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo và Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ phải có được một biện pháp trước ngày 11/12, khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang sắp hết hạn.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell hy vọng sẽ “đính kèm” khoản cứu trợ để giảm thiểu tác động từ dịch COVID-19 vào dự luật chi tiêu chung trị giá 1.400 tỷ USD.
Trong một bài đăng trên trang Tweeter cá nhân, Lãnh đạo Đa số tại Hạ viện Steny Hoyer thuộc đảng Dân chủ bày tỏ thất vọng vì điều này.
Ông đồng thời cho hay Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về biện pháp chi tiêu ngắn hạn để duy trì hoạt động cho chính phủ thêm một tuần, trong khi các cuộc đàm phán được tiếp tục.
Nỗ lực của lưỡng đảng nhằm cung cấp các biện pháp cứu trợ cho các gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vẫn chưa hoàn tất vì sự khác biệt trong ưu tiên của mỗi bên. Đảng Dân chủ muốn hỗ trợ chính quyền tiểu bang và địa phương, trong khi phía đảng Cộng hòa muốn bảo vệ các doanh nghiệp khỏi các vụ kiện liên quan đến đại dịch.
Một nhóm các nhà lập pháp Hạ viện và Thượng viện ban đầu dự kiến sẽ đưa ra nội dung cụ thể của dự luật trị giá 908 tỷ USD sớm nhất vào ngày 7/12.
Nhưng các nhà lập pháp và nhân viên của họ đã không hoàn thành được dự luật này vào cuối tuần trước.
Dù vậy, có một dấu hiệu khá lạc quan từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các cuộc đàm phán về gói cứu trợ đang đi đúng hướng, đồng thời khẳng định Chính quyền Tổng thống Trump và Quốc hội đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận.
Trước đó, Phòng Thương mại Mỹ trong một bản ghi nhớ mới gửi tới Quốc hội cho biết rằng nếu Washington không triển khai một gói cứu trợ mới, nền kinh tế sẽ có nguy cơ xảy ra suy thoái kép (chỉ cuộc suy thoái diễn ra sau giai đoạn phục hồi ngắn từ một cuộc suy thoái trước đó).
Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng vĩnh viễn và khiến hàng triệu người Mỹ không được nhận hỗ trợ./.
Tin liên quan
Mỹ: Cuộc đàm phán về gói cứu trợ kinh tế mới đang có tiến triển
Chính phủ Mỹ đã triển khai gói biện pháp viện trợ trị giá 3.000 tỷ USD vào đầu năm nay, nhưng các chính trị gia vẫn chưa thể đồng ý về quy mô khoản cứu trợ mới kể từ mùa Xuân tới nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











