Mỹ công bố một loạt chỉ số kinh tế chủ chốt

21:14' - 02/08/2017
BNEWS Sau khi Mỹ công bố một loạt chỉ số kinh tế chủ chốt, giới quan sát nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng với nhịp độ vừa phải trong quý III/2017.
Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) vừa cho biết chỉ số đo lường "sức khỏe" của hoạt động chế tạo tại nước này trong tháng 7/2017 đã giảm xuống mức 56,3, so với mức cao nhất trong gần ba năm ghi được trong tháng 6/2017 là 57,8. 50 là ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và thu hẹp của lĩnh vực chế tạo – vốn chiếm khoảng 12% nền kinh tế.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 1/8 công bố số liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng – chiếm hơn 2/3 nền kinh tế - tăng 0,1% trong tháng 6/2017, sau đà tăng 0,2% ghi được trong tháng trước đó.

Trong khi đó, chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – không đổi trong tháng Sáu.

Kể từ sau nhịp tăng 3,8% trong quý II/2016, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ duy trì đà tăng dưới 3%, trong bối cảnh lương có xu hướng tăng chậm – chỉ tăng 0,4% trong tháng 6/2017.

Chi tiêu xây dựng, theo số liệu của Bộ Thương mại, trong tháng 6/2017 giảm 1,3% xuống 1.210 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2016 do bị chi phối bởi đà giảm 5,4% trong đầu tư công – mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2002.

Kinh tế Mỹ trong quý II/2017 tăng trưởng 2,6%, cao hơn gấp đôi mức tương ứng của quý I/2017. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), mức tăng trưởng tiềm năng trong dài hạn của Mỹ đã chậm lại còn 1,5%, chỉ bằng một nửa mức của thời gian trước năm 2008.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục