BNEWS Chính phủ của tổng thống Joe Biden và một nhóm nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, có khả năng là nguồn tài trợ nhiều nhất trong nhiều thập niên.
Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ của ông và một nhóm nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về cơ sở hạ tầng, có khả năng là nguồn tài trợ nhiều nhất cho xây dựng đường sá, cầu và cảng trong nhiều thập niên.
Tổng thống Biden chỉ rõ thỏa thuận đạt được sẽ không bao gồm các đề xuất chi tiêu mà ông đưa ra để hỗ trợ các hộ gia đình Mỹ, tuy nhiên khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận đạt được về cơ sở hạ tầng, vốn dự kiến tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân Mỹ. Theo ông, đảng Cộng hòa đã có xu hướng nhượng bộ và thỏa thuận lưỡng đảng có nghĩa là sự thỏa hiệp. Theo Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins đại diện của bang Maine, hai bên đã đạt được thống nhất về mức tiền, phạm vi và cách thức thanh toán khoản tiền đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Trước đó, các thượng nghị sĩ cho biết, thỏa thuận này bao gồm phần lớn các chi tiết mà nhóm lưỡng đảng đã công bố trong những tuần gần đây với tổng số tiền là 974 tỷ USD trong 5 năm hoặc 1,2 nghìn tỷ USD trong 8 năm. Thông báo của Tổng thống Biden nhận được đánh giá cao của các nhà lập pháp bởi cho rằng dù không đạt được mong muốn của mỗi bên, nhưng thỏa thuận này là cơ hội lớn để chứng minh rằng hai bên vẫn có thể hợp tác và làm việc cùng nhau để hoàn thành những nhiệm vụ to lớn vì lợi ích của người dân Mỹ. Mặc dù đây là một thành tựu đáng kể, tuy nhiên ông Biden vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc thúc đẩy thỏa thuận được thông qua và tìm cách thuyết phục những người tiến bộ ủng hộ thỏa thuận. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã cho biết Hạ viện sẽ không bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng cho đến khi Thượng viện thông qua một loạt ưu tiên lớn hơn của đảng Dân chủ. Trong nhiều tuần qua, Chính phủ Mỹ đã nỗ lực vận động các nhà lập pháp Quốc hội Mỹ cũng như đưa ra các nhượng bộ nhằm đạt được thỏa thuận về khoản đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Ngày 23/6, đã có dấu hiệu cho thấy khả năng cao hai bên đạt được thỏa thuận sau khi một nhóm các nhà lập pháp gặp các quan chức Nhà Trắng và cho biết họ đã đồng ý về khuôn khổ của thỏa thuận và sẽ gặp Tổng thống Biden vào ngày 24/6./.Tin liên quan
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu dự thảo luật về các tập đoàn công nghệ lớn
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 23/6 sẽ có bước đi đầu tiên hướng đến việc quản lý các tập đoàn công nghệ lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.









