Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng lao động trầm trọng

14:58' - 15/04/2026
BNEWS Các biện pháp siết chặt cả nhập cư bất hợp pháp lẫn hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng lao động và hệ lụy hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều cam kết tranh cử trên đường đua trở lại Nhà Trắng hồi năm 2024, trong đó trọng tâm là cam kết bảo vệ biên giới nước Mỹ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là nhóm đối tượng có tiền án.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong năm 2025, gần 3 triệu người đã rời khỏi Mỹ. Trong đó, khoảng 2,2 triệu người chủ động rời đi, còn khoảng 675.000 người bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trục xuất. Phần lớn trong số này không phải là tội phạm nguy hiểm mà là những người di cư để tìm kiếm điều kiện kinh tế tốt hơn.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ cũng áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp. Vào tháng Một đầu năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm dừng cấp thẻ xanh cho công dân từ 75 quốc gia. Ngoài ra, các quy trình xét duyệt mới khiến số lượng visa du học giảm và thay vì xử lý các đơn xin nhập cư mới, việc rà soát hồ sơ trước đó được ưu tiên.

 

Trong bối cảnh đó, tình trạng thiếu lao động xuất hiện ở khắp nơi: từ các trang trại chăn nuôi bò ở Kansas đến ngành khai thác tôm ở Louisiana. Hệ thống nhà hàng và khách sạn báo cáo thiếu nhân sự để đáp ứng hơn 900.000 vị trí việc làm. Theo kết quả khảo sát được Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ tiến hành với một nửa số nhà hàng phục vụ tại chỗ, số lượng ứng viên cho các vị trí hỗ trợ đã giảm trong năm 2025.

Đáng chú ý, tại Washington D.C., số lượng nhà hàng đóng cửa trong năm 2025 đạt mức kỷ lục, do chi phí vận hành tăng cao và tình trạng thiếu lao động. Người nhập cư hiện vẫn chiếm khoảng 20% lực lượng lao động tại Mỹ. Việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho lao động nước ngoài xin visa H-1B đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh số lượng hồ sơ trong năm 2026 – một xu hướng hoàn toàn dễ đoán.

Tuy nhiên, các công việc mà người nhập cư đảm nhận rất đa dạng. Theo đó, bà Dina Powell McCormick, Chủ tịch của Meta, cảnh báo rằng Mỹ sẽ cần một lực lượng lao động hoàn toàn mới để hỗ trợ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) bên cạnh đội ngũ lập trình viên phần mềm. Dự kiến, trong vòng hai năm tới, sẽ cần 500.000 thợ điện để xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết ngay tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã triển khai một số động thái nhằm giảm bớt tác động của thực trạng trên. Vào tháng trước, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Lao động Mỹ đã tăng gần gấp đôi số lượng visa dành cho người không thuộc nhóm lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, so với mức cố định trước đó là 66.000 lao động.

Tuy nhiên, các biện pháp điều chỉnh tạm thời sẽ không thể giải quyết được tình trạng mất cân đối. Mỹ cần một hệ thống kiểm soát biên giới hiệu quả và cách tốt nhất để giảm nhập cư bất hợp pháp là tạo ra những con đường nhập cư hợp pháp dễ tiếp cận hơn đối với những người muốn lấp đầy các vị trí việc làm hiện bị bỏ trống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục