Mỹ: Giá sản xuất tăng cao trong tháng 1/2026

08:13' - 28/02/2026
BNEWS Giá sản xuất tại Mỹ đã tăng cao trong tháng 1/2026, trong đó chi phí hàng hóa không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm rưỡi.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, giá sản xuất tại Mỹ đã tăng cao trong tháng 1/2026, trong đó chi phí hàng hóa không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm rưỡi khi các doanh nghiệp chuyển một phần chi phí thuế nhập khẩu sang khách hàng và giá cả tăng vào dịp đầu năm.

Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 27/2 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,5% trong tháng 1/2026, sau khi tăng 0,4% trong tháng trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến hết tháng 1/2026, PPI tăng 2,9%, sau khi tăng 3,0% trong tháng 12/2025.

Mức tăng 0,8% trong lĩnh vực dịch vụ đã dẫn dắt đà tăng PPI tháng 1/2026, trong đó dịch vụ thương mại tăng 2,5%. Chi phí sản xuất của lĩnh vực thiết bị chuyên dụng và thương mại tăng mạnh 14,4%, cho thấy doanh nghiệp đang chuyển phần chi phí thuế quan sang khách hàng.

 
Trong lĩnh vực dịch vụ, giá vé máy bay tăng 2,6% và phí quản lý danh mục đầu tư tăng 1,5%. Giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng cao 0,8%, song chi phí điều trị ngoại trú tại bệnh viện lại giảm 0,9% trong khi điều trị nội trú tăng 0,2%.

Giá cả cũng tăng trong các lĩnh vực bán buôn hóa chất và những sản phẩm liên quan. Giá dịch vụ vận tải và kho bãi tăng 1,0%, song chi phí dịch vụ không bao gồm thương mại, vận tải và kho bãi không thay đổi.

Tuy nhiên, giá hàng hóa sản xuất giảm 0,3%, trong đó chi phí năng lượng giảm 2,7% do giá xăng giảm 5,5%. Giá thực phẩm bán buôn giảm 1,5%, do giá trái cây tươi giảm mạnh 10,5%. Chính quyền Trump đã dỡ bỏ một số mức thuế đối với trái cây và rau củ, bao gồm chuối, nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng. Giá trứng giảm mạnh 63,9%, nhưng giá thịt bò lại tăng 1,1%.

Không tính đến thực phẩm và năng lượng, giá hàng hóa tăng cao 0,7%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/2022, sau khi tăng 0,4% trong tháng 12. Giá hàng hóa lõi tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2023. Các nhà kinh tế dự báo lạm phát giá tiêu dùng cá nhân (PCE) có thể sẽ tăng tới 0,5% trong tháng 1, tương đương mức tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ sẽ công bố báo cáo PCE tháng 1, vốn bị bị trì hoãn, vào ngày 13/3.

Mức tăng của PPI cao hơn dự kiến đang củng cố kỳ vọng của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa nối lại việc cắt giảm lãi suất trước tháng 6/2026.

Ông Ben Ayers, nhà kinh tế trưởng tại tổ chức dịch vụ tài chính và bảo hiểm Nationwide, cho biết: “Với lạm phát lõi vẫn ở mức cao và thị trường lao động tiếp tục vững chắc, chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 3 sắp tới”. Còn theo ông Carl Weinberg, kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu kinh tế High Frequency Economics, báo cáo trên của Bộ Lao động Mỹ đã cho thấy sự chuyển hướng của Fed khỏi những rủi ro trên thị trường lao động và thị trường sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh dự báo về kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục