Mỹ: Hoạt động xây dựng nhà đất giảm lần đầu tiên trong 4 tháng

17:08' - 19/09/2020
BNEWS Hoạt động xây dựng nhà ở của Mỹ trong tháng 8/2020 đã giảm 5,1% sau 3 tháng tăng mạnh.

Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết, hoạt động xây dựng nhà ở của Mỹ trong tháng 8/2020 đã giảm 5,1% sau 3 tháng tăng mạnh, khi các công ty xây dựng đẩy nhanh tiến độ các dự án sau khi phải ngừng hoạt động trong hai tháng 3-4/2020, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Số nhà mới xây đã được điều chỉnh theo mùa ở Mỹ trong tháng 8/2020 là 1,42 triệu căn, sau khi tăng 17,9% trong tháng 7/2020. Số đơn xin cấp giấy phép xây dựng, một thước đo chính đối với hoạt động xây dựng trong tương lai, của Mỹ trong tháng 8/2020 đã giảm nhẹ 0,9% xuống 1,47 triệu đơn, sau khi đã tăng vững trong ba tháng trước đó.

Mặc dù tỷ lệ người mua nhà mới giảm nhiều hơn dự kiến của các nhà kinh tế, nhưng hoạt động xây dựng ở Mỹ trong tháng 8/2020 vẫn cao hơn mức thấp nhất trong tháng 4/2020 là 51,6%. Các nhà kinh tế cho hay họ kỳ vọng hoạt động xây dựng nhà đất tiếp tục là một trong những điểm sáng trong nền kinh tế Mỹ vốn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.

Theo Nancy Vanden Houten, nhà kinh tế hàng đầu của Mỹ tại Oxford Economics, nhu cầu tăng mạnh và niềm tin gia tăng của các công ty xây dựng sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động xây dựng nhà mới ở Mỹ trong nửa cuối năm 2020, cho dù diễn biến dịch COVID-19 vẫn đáng quan ngại và nhịp độ hồi phục chậm lại của nền kinh tế có thể tác động bất lợi phần nào.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia Mỹ và ngân hàng Wells Fargo cho thấy niềm tin của các nhà xây dựng ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9/2020 ngay cả khi giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Các hoạt động xây dựng trong lĩnh xây dựng nhà dành cho một gia đình đã tăng 4,1% trong tháng 8/2020. Tuy vậy, mức tăng này bị bù trừ bởi sự sụt giảm mạnh 25,4% của hoạt động xây dựng căn hộ vốn có nhiều biến động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục