Mỹ kết luận về cuộc điều tra bán phá giá thép tấm cuộn mạ thiếc

14:22' - 06/01/2024
BNEWS Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/1 tuyên bố đã phát hiện các sản phẩm thép tấm cuộn mạ thiếc của Canada, Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc đang được bán phá giá vào thị trường Mỹ.
Đáng chú ý là các sản phẩm của Trung Quốc còn đang được trợ cấp.

Bộ Thương mại Mỹ cũng khẳng định các sản phẩm thép tấm cuộn mạ thiếc, kim loại màu bạc sáng bóng được sử dụng rộng rãi để sản xuất lon thực phẩm, sơn, bình xịt và các loại hộp đựng khác, nhập khẩu từ Hà Lan, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh không bị bán phá giá.

 
Trước đó hồi tháng 8/2023, một cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy công ty con của nhà sản xuất thép ArcelorMittal ở Canada và ThyssenKrupp có trụ sở chính ở Đức đã bán phá giá thép mạ vào thị trường Mỹ.

Hai doanh nghiệp này bị phát hiện có tỷ lệ bán phá giá lần lượt là 5,3% và 7,0%. Điều này có nghĩa là hai doanh nghiệp này đã bán sản phẩm vào thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá loại tương tự ở thị trường trong nước của hai công ty này. Một doanh nghiệp của Trung Quốc cũng bị cáo buộc bán phá giá, với tỷ lệ hơn 122%.

Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với thép mạ thiếc nhập khẩu từ Canada, Đức và Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/12 đã gia hạn việc đình chỉ thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm của Liên minh châu Âu (EU) trong hai năm để tiếp tục đàm phán về các biện pháp giải quyết tình trạng dư thừa công suất và phát thải carbon thấp.

Trước đó, Mỹ đã đình chỉ thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU trong hai năm kể từ tháng 1/2022, thay cho mức thuế do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, bằng hệ thống hạn ngạch thuế suất (TRQ). Trong khi các mức thuế quan của EU được áp đặt để đáp trả, bao gồm một loạt hàng hóa của Mỹ từ xe máy Harley Davidson đến rượu whisky và thuyền máy, cũng ngừng áp dụng đến năm 2025, sau các cuộc bầu cử ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Mỹ và EU đang tìm kiếm các biện pháp thỏa hiệp để giải quyết năng lực sản xuất kim loại dư thừa ở các nền kinh tế phi thị trường, như Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp thép xanh hơn. Các cuộc thảo luận lẽ ra sẽ được hoàn tất vào năm 2023, nhưng đã bị đình trệ. Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden cho biết hai bên đã đạt được “tiến bộ đáng kể” và đang “tiếp tục thảo luận”.

TRQ cho phép miễn thuế lên tới 3,3 triệu tấn thép và 384.000 tấn nhôm của EU nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Việc miễn trừ mới áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng quyết định tiếp tục giữ mức thuế cố định đối với các nước ngoài EU ở mức như hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục