BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố Mỹ không muốn gây ra cuộc chiến thương mại nhưng sẽ không ngại tham gia vào cuộc chiến này để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Ngày 20/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố như vậy sau khi tham dự Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).
Phát biểu tại Buenos Aires, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ chiến tranh thương mại "không phải là mục đích" của Mỹ, nhưng Washington sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo thương mại tự do và công bằng, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc tham gia vào một cuộc đối đầu thương mại.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ra tuyên bố chung, trong đó cảnh báo "căng thẳng leo thang về kinh tế và địa chính trị toàn cầu" nhưng không trực tiếp chỉ trích Mỹ.
Tuyên bố đưa ra chỉ 3 ngày trước khi quyết định áp thuế nhập khẩu cao đối với các mặt hàng thép và nhôm gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực. Tại hội nghị, đại diện nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Mỹ không áp thuế này với các đối tác châu Âu, lập luận rằng vấn đề nằm ở tình trạng sản xuất quá mức của Trung Quốc.
Theo Bộ trưởng Mnuchin, phái đoàn Mỹ đã có các cuộc trao đổi hiệu quả với các đối tác trong G20 về vấn đề thuế quan và thương mại. Phần lớn các nước bày tỏ mong muốn Trung Quốc mở rộng thị trường hơn nữa để sản phẩm của các nước khác có thể tham gia vào thị trường Trung Quốc "một cách tương xứng" với sự hiện diện của sản phẩm Bắc Kinh tại thị trường họ, qua đó đảm bảo quan hệ thương mại cân bằng.
Các bộ trưởng tài chính cũng nhất trí hoãn việc tìm giải pháp cho vấn đề đánh thuế 4 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ là Amazon, Apple, Facebook và Google, cam kết hợp tác để tìm ra ra một giải pháp được đồng thuận vào năm 2020.
Trước đó, Bộ trưởng Mnuchin đã cảnh báo Mỹ "phản đối mạnh mẽ" việc áp đặt các mức thuế mới lên các tập đoàn công nghệ lớn của nước này, động thái mà EU nhiều lần cảnh báo sẽ thực hiện. Ủy viên Tài chính và kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Pierre Moscovici cho biết hành động của EU là "phản ứng trước tình hình hiện tại chứ không nhằm chống Mỹ".
Quan chức này cho hay EU cũng không mong muốn xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại và luôn ưu tiên giải pháp đối thoại song cũng sẽ sẵn sàng đáp trả các hành động gây tổn hại cho thương mại của khối này.
Đây là hội nghị đầu tiên của G20 kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế nhập khẩu cao đối với các mặt hàng thép và nhôm, kéo theo phản ứng dữ dội của nhiều nước trên thế giới. Hội nghị quy tụ 22 bộ trưởng tài chính, 17 thống đốc ngân hàng trung ương và 10 chủ tịch các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim./.
Tin liên quan
Thủ tướng Trung Quốc: Sẽ không có "kẻ thắng người thua" nếu xảy ra chiến tranh thương mại
Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc muốn cân bằng thương mại với Mỹ và đang tiếp tục mở cửa các ngành dịch vụ và chế tạo, những khu vực Bắc Kinh cho rằng sẽ tạo ra nhiều cơ hội đối với Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiLNG châu Phi trước cơ hội tái định hình thị trường toàn cầu
Bức tranh xuất khẩu hiện nay cho thấy châu Phi đã là một bên cung cấp LNG quan trọng nhưng vẫn còn xa so với quy mô nguồn lực khí.
-
Kinh tế Thế giớiHạ tầng logistics là "chìa khóa" nâng cao năng lực cạnh tranh của Nam Phi
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định quốc gia này phải cải thiện hiệu quả hệ thống cảng biển và đường sắt nếu muốn duy trì vị thế là cơ sở sản xuất và xuất khẩu có sức cạnh tranh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ công bố lộ trình sửa đổi quy định kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại
Nhà Trắng vừa công bố Chương trình nghị sự thống nhất mới, cho thấy Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đẩy mạnh sửa đổi hàng loạt quy định về kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại trong năm 2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc tái định giá của thị trường tiền số
Thị trường tiền số vì thế chuyển từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng chỉ trong vài tháng. Ban đầu, đây dường như chỉ là một đợt điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng.











