BNEWS Ngày 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã tổ chức lễ viếng và mở Sổ tang đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại London, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh do Đại sứ Trần Ngọc An dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm, ghi Sổ tang tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải.
Tại lễ viếng, Đại sứ Trần Ngọc An đã nhắc lại những công lao to lớn cho sự nghiệp phát triển, đổi mới đất nước của cố Thủ tướng Phan Văn Khải, một tấm gương sáng chói về đức bình dị, khiêm nhường, và đầy tâm huyết cho chúng ta noi theo.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Anh, Phó Chủ tịch Việt Nam-UK network, cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam nhiệm kỳ 2000-2003, ông Warwick Morris cho biết ấn tượng của ông về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là "người rất gần gũi và thân thiện.
Ông là người có tư duy cải cách kinh tế, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, là người ký thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Quan hệ thương mại Anh - Việt Nam đã cất cánh trong thời kỳ này và đã tiếp tục phát triển mạnh trong những năm sau. Tôi cho rằng trong thời kỳ lãnh đạo Chính phủ của Thủ tướng Phan Văn Khải, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là thời kỳ tăng trưởng ổn định".
Đại sứ Lào tại Anh Sayakane Sisouvong viết trong Sổ tang: "Thay mặt toàn thể các cán bộ nhân viên và cộng đồng người Lào tại Anh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến, nhân dân và Chính phủ Việt Nam vì sự ra đi của một trong những nhà lãnh đạo yêu quý của Việt Nam và cũng là một người đồng chí vĩ đại của nước Lào".
Nhiều tổ chức của cộng đồng người Việt như Hội người Việt Nam ở Anh, hội sinh viên Việt Nam tại Anh đã đến viếng, tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Cũng trong ngày 20/3 nhiều tổ chức chính quyền sở tại cũng như các phái đoàn ngoại giao ở Anh như Đại sứ quán Séc, Singapore, Lào, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Cyprus, Slovenia, Iraq... đã đến viếng, chia buồn với Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Lễ viếng và ghi Sổ tang đồng chí Phan Văn Khải tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh diễn ra trong hai ngày 20- 21/3./.
Xem thêm:
>>>Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải>>>Đông đảo các đoàn đại biểu và người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Tin liên quan
Thủ tướng Ahmed Ouyahia viếng tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Algeria
Sáng 20/3, Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia dẫn đầu đoàn đại diện các bộ, ngành Algeria đã đến viếng và ghi Sổ tang tưởng nhớ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











