BNEWS Kansas Heartland Tri-State vừa trở thành ngân hàng tiếp theo của Mỹ sụp đổ kể từ đầu năm 2023, sau khi được Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang của Mỹ (FDIC) tiếp quản.
Theo đó, FDIC đã chấp thuận tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi của Ngân hàng Kansas Heartland Tri-State nhằm bảo vệ khách hàng.
Người đứng đầu Cơ quan Giám sát Ngân hàng tại Kansas (Mỹ) David Herndon hôm 28/7 thông báo Heartland Tri-State Bank đã mất khả năng thanh toán. Đây là kết quả sau một cuộc điều tra của cơ quan này. Dù vậy, họ không đưa ra thêm chi tiết, như lý do Heartland Tri-State Bank rơi vào tình trạng trên. Sau thông báo trên, FDIC đã ký thỏa thuận bán lại Heartland Tri-State Bank cho Dream First Bank – một ngân hàng khác tại Kansas. Điều đó có nghĩa là bốn chi nhánh của Heartland Tri-State Bank sẽ vẫn mở cửa trong ngày thứ Hai tuần tới (31/7/2023) như là các chi nhánh của Dream First Bank. FDIC cho biết các khách hàng của Heartland Tri-State Bank có thể tiếp cận tiền bằng séc hoặc thẻ ghi nợ. Họ không phải đổi ngân hàng do sẽ được tự động chuyển thành khách hàng của Dream First Bank. Các khoản cho vay hiện tại cũng không chịu ảnh hưởng, do FDIC và Dream First Bank đã ký thỏa thuận chia sẻ các khoản lỗ và cùng chịu trách nhiệm về khả năng thu hồi nợ. FDIC cho biết, Heartland Tri-State Bank có tổng tài sản khoảng 139 triệu USD và tổng số tiền gửi là 130 triệu USD. Đây là vụ ngân hàng sụp đổ mới nhất ở Mỹ kể từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó, giới tài chính Mỹ đã chứng kiến ba ngân hàng là First Republic, Silicon Valley Bank và Signature Bank đóng cửa liên tiếp. Các nhà lập pháp Mỹ thậm chí còn phải sửa đổi các quy định để bảo vệ tiền gửi của khách cũng như ổn định hệ thống tài chính./.Tin liên quan
Ngân hàng Credit Suisse chuẩn bị quá trình thanh lọc đội ngũ
Nhật báo HandelsZeitung của Thụy Sĩ ngày 28/7 đưa tin hàng trăm nhân viên phụ trách mảng đầu tư của ngân hàng Credit Suisse sẽ sớm bị sa thải.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.










