BNEWS Nợ công của Mỹ sẽ tăng mạnh lên mức khoảng 195% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050 nếu không có những thay đổi về luật thuế và chi tiêu.
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ phủ bóng đen lên triển vọng tài chính dài hạn của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo nợ công có thể tăng gần gấp đôi quy mô kinh tế vào năm 2050.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong báo cáo Triển vọng Ngân sách dài hạn hàng năm, CBO cho biết nếu không có những thay đổi về luật thuế và chi tiêu, nợ công của Mỹ sẽ tăng mạnh lên mức khoảng 195% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050. Theo CBO, triển vọng kinh tế đi xuống so với 1 năm trước, khi cơ quan này dự báo nợ công sẽ ở mức 144% GDP vào năm 2049.
CBO dự báo nợ công sẽ tăng mạnh lên mức 98% GDP vào cuối năm 2020 từ mức 79% vào năm 2019 và 35% vào năm 2007 trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.
CBO cho biết việc tăng chi tiêu của chính phủ liên bang liên quan đến đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự gia tăng thâm hụt ngân sách và nợ của quốc gia này. Theo CBO, mức thâm hụt năm 2020 được dự đoán ở mức 16% GDP - cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II.
Mặc dù tỷ lệ này sẽ giảm trong vài năm, nhưng sẽ bắt đầu tăng mạnh trở lại vào năm 2028. Đến năm 2050, mức thâm hụt hàng năm được dự báo chiếm 12,6% GDP do chi phí lãi vay cao hơn và chi tiêu cao hơn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.
Trước viễn cảnh kinh tế không mấy tươi sáng, người đứng đầu chi nhánh FED tại thành phố Dallas, Robert Kaplan cùng ngày cho rằng chính sách lãi suất gần bằng 0 như hiện nay có thể sẽ cần thiết để duy trì trong 2 đến 3 năm tới.
Ông Kaplan cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 4% hoặc 3,5% vào năm 2023, từ mức 8,4% hiện tại. Theo quan chức này, nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng với tốc độ 30% trên cơ sở hàng năm trong quý III và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2021 khi tiếp tục khắc phục những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
Trong thông báo được đưa ra ngày 16/9 sau cuộc họp chính sách, FED thông báo duy trì lãi suất ở mức 0 đến 0,25% như hiện nay, đồng thời cam kết duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi điều kiện thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn.
Tại cuộc họp này, ông Kaplan là một trong 2 quan chức bỏ phiếu phản đối cam kết trên của FED, nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì "sự linh hoạt hơn" về chính sách lãi suất cũng như không đồng tình về việc chờ đợi tăng lãi suất cho đến khi lạm phát lõi đạt mức 2%.
Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới, khiến hàng chục triệu người Mỹ mất việc và GDP giảm xuống mức kỷ lục trong quý II vừa qua khi một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.
Theo kế hoạch, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell sẽ có phiên điều trần kéo dài 3 ngày trước các ủy ban Hạ viện và Thượng viện Mỹ, bắt đầu từ ngày 22/9, về cách ứng phó trước cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.
Mặc dù một số lĩnh vực của nền kinh tế đầu tàu thế giới, như doanh thu bán lẻ và nhà đất, đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, song số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng và Quốc hội đang bế tắc về một gói chi tiêu bổ sung nhằm hỗ trợ sự phục hồi.
Theo một bản dự thảo mà ông Powell sẽ phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mỹ, người đứng đầu FED sẽ nói rằng nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ hoàn toàn phục hồi sau đợt suy thoái do COVID-19 nếu người dân cảm thấy an toàn khi nối lại hoạt động bình thường.
Con đường phía trước sẽ phụ thuộc vào việc kiểm soát virus SARS-CoV-2 và các hành động chính sách được thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền.
Ông Powell đã nhiều lần kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế, song các cuộc đàm phán giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa về một dự luật kích thích mới để thúc đẩy tốc độ phục hồi và hỗ trợ hàng triệu người Mỹ đang gặp khó khăn vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.
Hiện các điều khoản chính trong gói chi tiêu 2.200 tỷ USD theo Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES) nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đã hết hạn và cần thêm một gói cứu trợ mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng nền kinh tế đang tự phục hồi "mạnh mẽ" và có thể không cần thêm gói kích thích mới./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật bổ sung 4,7 nghìn tỷ USD vào nợ công
Theo nhóm giám sát phi đảng phái của Ủy ban Ngân sách Liên bang Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật, sẽ bổ sung 4,7 nghìn tỷ USD vào khoản nợ quốc gia từ năm 2017 đến năm 2029.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng nêu 14 thành quả nổi bật của chính quyền trong tuần qua
Nhà Trắng ngày 26/8 công bố danh sách 14 kết quả mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là nổi bật trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Mỹ cao hơn dự báo, gia tăng sức ép đối với quyết định lãi suất của Fed
Thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi chặt chẽ đã tăng nhẹ trong tháng 7, trong khi tốc độ tăng giá vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của ngân hàng trung ương này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 26/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiGần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal
Ngày 26/8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.
-
Kinh tế Thế giớiCác Bộ trưởng APEC sẽ họp tại Quảng Châu về hợp tác SME
Hội nghị Bộ trưởng APEC về SME lần thứ 32 sẽ thảo luận giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ, trao quyền số và tăng trưởng bao trùm cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực
Hội nghị Bộ trưởng APEC về An ninh Lương thực lần thứ 11 thống nhất tăng cường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống thực phẩm.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc các biện pháp thương mại bổ sung sau động thái trả đũa của Canada
Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang khi Washington thảo luận các biện pháp mới sau động thái áp thuế trả đũa của Ottawa.
-
Kinh tế Thế giớiHiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức lo ngại tranh chấp thuế quan mới giữa Mỹ và Canada
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức (VDA) đã đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp đáp trả thuế quan giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ muốn đổi tên hồ Ontario giữa căng thẳng thương mại với Canada
Trong bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada ngày càng căng thẳng, ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành “Hồ America”.










