BNEWS Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump đã cam kết giữ liên lạc trong vài tuần tới, đồng thời nhất trí rằng nhóm cố vấn của hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để việc chuyển giao quyền lực.
Ngày 28/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại cho người kế nhiệm Donald Trump và có cuộc thảo luận được mô tả là tích cực, trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng giữa hai bên liên quan đến vấn đề Israel và việc chuyển giao quyền lực bắt đầu được xúc tiến.
Một tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Cuộc điện đàm này, cũng giống như các lần điện đàm khác kể từ cuộc bầu cử, tích cực và tập trung vào việc duy trì tiến trình chuyển giao suôn sẻ và hiệu quả.
Tuyên bố nhấn mạnh Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump đã cam kết giữ liên lạc trong vài tuần tới, đồng thời nhất trí rằng nhóm cố vấn của hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để việc chuyển giao quyền lực được tiến hành thuận lợi vào ngày 20/1 tới.
Về phần mình, ông Trump đã nói với báo giới rằng ông và Tổng thống Obama đã có một cuộc trao đổi "rất dễ chịu" và "khái quát".
Việc ông Obama chủ động gọi điện cho người kế nhiệm được nhìn nhận là bước đi mang tính hòa giải sau khi xảy ra bất đồng quan điểm liên quan việc Washington đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngừng hoạt động xây nhà định cư tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Động thái này được xem là trái với thông lệ của Mỹ là bảo vệ quốc gia đồng minh ở Trung Đông này trước hành động của LHQ và đã khiến Nhà nước Do Thái chỉ trích mạnh mẽ. Trong khi đó, ông Donald Trump tuyên bố các chính sách của Mỹ tại LHQ sẽ thay đổi sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.
Tổng thống đắc cử Mỹ là người chủ trương ủng hộ quan hệ đồng minh với Israel. Trước đó, ông Trump cũng đã bổ nhiệm định ông David Friedman, người ủng hộ việc Israel mở rộng các khu định cư tại khu Bờ Tây, làm Đại sứ Mỹ tại Israel./.
>>> Tổng thống đắc cử Mỹ chỉ trích hoạt động của Liên hợp quốc
Tin liên quan
Tháp Trump sơ tán khẩn cấp do gói đồ khả nghi
Tháp Trump, nơi cư ngụ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ngày 27/12 đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh phát hiện một ba lô khả nghi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











