BNEWS Một quan chức cấp cao mới đây cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/10 (giờ địa phương) sẽ công bố kế hoạch bán đi đợt dầu cuối cùng trong kế hoạch xuất dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.
Một quan chức cấp cao mới đây cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/10 (giờ địa phương) sẽ công bố kế hoạch bán đi đợt dầu cuối cùng trong kế hoạch xuất dầu từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) vào cuối năm, đồng thời nêu chi tiết chiến lược bổ sung vào kho dự trữ khi giá giảm và kêu gọi các nhà sản xuất tăng sản lượng.
Kế hoạch nhằm bổ sung đủ nguồn cung để ngăn chặn giá dầu tăng đột biến có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng chính phủ sẽ tham gia thị trường với tư cách là người mua nếu giá giảm xuống quá thấp. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định bán 180 triệu thùng dầu từ Kho SPR để chống lại một cuộc khủng hoảng nguồn cung tiềm tàng do các lệnh trừng phạt đối với nước Nga – một nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu - sau khi bùng phát cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi kế hoạch ban đầu là kết thúc hoạt động bán ra vào tháng 11, sức mua đã chậm hơn so với dự kiến trong mùa Hè. Hiện khoảng 15 triệu thùng từ SPR vẫn chưa bán được. Vị quan chức cấp cao cho biết số dầu trên sẽ được đưa ra đấu thầu để giao vào tháng 12/2022. Chính phủ cũng có thể bổ sung lượng dầu bán ra nếu cần. Tổng thống Biden cũng sẽ đưa ra kế hoạch bổ sung lượng dự trữ khẩn cấp trong những năm tới, nhưng chỉ khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) - loại dầu tiêu chuẩn của nước này - ở mức giá bằng hoặc thấp hơn khoảng 67 - 72 USD/thùng. Theo vị quan chức, Tổng thống Biden hy vọng đã gửi một tín hiệu đến cả người tiêu dùng và nhà sản xuất tại Mỹ. Ông đang kêu gọi khu vực tư nhân Mỹ làm hai điều. Một là nắm bắt tín hiệu này và tăng sản lượng và đầu tư. Hai là đảm bảo rằng khi thu được lợi nhuận, các công ty sẽ tiếp tục đảm bảo nguồn cung ở mức giá thích hợp cho người tiêu dùng. Những nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc sử dụng quyền lực liên bang để cân bằng thị trường dầu mỏ Mỹ đã cho thấy mức độ ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine và lạm phát phi mã. Những yếu tố trên đã khiến một vị tổng thống cam kết siết chặt quản lý ngành công nghiệp dầu mỏ và đưa đất nước nhanh chóng đến một tương lai không sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi mới nhậm chức phải thay đổi chính sách. Nó cũng cho thấy mong muốn của chính quyền Tổng thống Biden về duy trì lạm phát trong tầm kiểm soát trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới./.Tin liên quan
Mỹ có thể xuất thêm 10 - 15 triệu thùng dầu để ổn định thị trường trong nước
Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ có kế hoạch xuất thêm 10 triệu - 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này nhằm cân bằng thị trường và ổn định giá xăng trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.








