Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt đối với nhôm lá nhập khẩu từ Trung Quốc

12:13' - 09/08/2017
BNEWS Ngày 8/8, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp mức thuế sơ bộ từ 16,5% đến 81% đối với mặt hàng nhôm lá nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin về việc những sản phẩm này được trợ giá từ Chính phủ Trung Quốc.

Thông báo dẫn lới Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết bộ này sẽ hướng dẫn Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới thu thuế từ các nhà nhập khẩu sản phẩm này dựa trên các mức thuế sơ bộ.

Ông Ross cũng cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá các thông tin liên quan được cung cấp về vấn đề sản phẩm của Trung Quốc được bảo trợ.

Bộ Thương mại Mỹ đưa ra quyết định trên sau khi mở cuộc điều tra nghi vấn Trung Quốc bán phá giá và bảo trợ mặt hàng này từ hồi tháng 3. Kết quả điều tra cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24/10 tới. Mức thuế sơ bộ sẽ chính thức được áp dụng sau khi Bộ Thương mại và Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ có quyết định điều tra chính thức.

Cùng với thép, nhôm là vật liệu tối quan trọng cho quân đội Mỹ. Theo thống kê, kim ngạch nhập khẩu nhôm từ Trung Quốc vào Mỹ đạt tổng giá trị ước tính 389 triệu USD trong năm 2016.

Các nhà sản xuất nội địa cũng nhiều lần yêu cầu áp thuế đối với mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với lập luận rằng việc chính phủ các nước trợ giá cho các sản phẩm xuất khẩu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư cung toàn cầu.

Ông Donald Trump từng cam kết sẽ thắt chặt các chính sách thương mại với Trung Quốc trong suốt chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 nhằm lấy lại cơ hội việc làm về cho thị trường lao động trong nước.

Nhưng kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, chi phối bởi các lợi ích quốc gia khác trong mối quan hệ với bắc Kinh, ông Trump vẫn chưa có động thái nào đáng kể để hiện thực hóa cam kết này.

>>>Thủ tướng Australia Turnbull kêu gọi Mỹ không áp thuế nhập khẩu thép và nhôm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục