Mỹ: Số doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn do dịch COVID-19 ở mức báo động

10:03' - 17/09/2020
BNEWS Báo cáo mới do công ty đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp Yelp (Mỹ) công bố ngày 16/9 (giờ địa phương) cho hay khoảng 60% số doanh nghiệp đóng cửa trên toàn nước Mỹ kể từ tháng 3/2020 là vĩnh viễn.

Báo cáo mới do công ty đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp Yelp (Mỹ) công bố ngày 16/9 (giờ địa phương) cho hay khoảng 60% số doanh nghiệp đóng cửa trên toàn nước Mỹ kể từ tháng 3/2020 là vĩnh viễn, một thống kê đáng kinh ngạc cho thấy tác động kinh tế lan rộng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Báo cáo về Tác động kinh tế địa phương tháng 9/2020 của Yelp kết luận rằng 97.966 doanh nghiệp đã phải đóng cửa vĩnh viễn trong giai đoạn từ ngày 1/3/2020 - ngay trước thời điểm nước Mỹ áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 - cho đến ngày 31/8/2020.

Tổng cộng, 163.735 doanh nghiệp theo thống kê của Yelp đã phải đóng cửa trong khoảng thời gian đó.

Theo Yelp, tổng số doanh nghiệp đóng cửa kinh doanh, cả tạm thời và vĩnh viễn đã tăng 23% kể từ ngày 10/7/2020 khi công ty này công bố báo cáo quý II/2020.

Theo báo cáo của Yelp, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 với 32.109 nhà hàng phải đóng cửa, trong đó 19.590 nhà hàng (tương đương 61%) đóng cửa vĩnh viễn.

Lĩnh vực kinh doanh quán bar và các dịch vụ về đêm đã chứng kiến 6.451 doanh nghiệp đóng cửa, trong đó 54% là vĩnh viễn.

Các ngành khác bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19 bao gồm bán lẻ và mua sắm khi đã có 30.374 doanh nghiệp đóng cửa với 58% trong số đó là đóng cửa vĩnh viễn, trong khi các dịch vụ làm đẹp ghi nhận 16.585 doanh nghiệp đóng cửa, trong đó 42% là vĩnh viễn.

Các dịch vụ chuyên nghiệp như luật sư, bất động sản, kiến trúc sư, kế toán và các doanh nghiệp liên quan đến y tế có tỷ lệ đóng cửa hoạt động thấp nhất kể từ đầu tháng Ba.

Trong khi đó, Hawaii, California và Nevada là những tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, cũng như có tổng số lần đóng cửa và đóng cửa vĩnh viễn nhiều nhất tại Mỹ.

Báo cáo của Yelp được đưa ra khoảng 6 tháng sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế, và việc ngừng hoạt động khiến hàng triệu người thất nghiệp, lấy đi gần như tất cả công việc có được kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2008.

Vào tháng 4/2020, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng lên 14,7% trước khi giảm xuống 8,4% vào tháng 8/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục