BNEWS Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết lực lượng Taliban sẽ cung cấp "hành lang an toàn" để tạo điều kiện cho người dân di chuyển tới sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 17/8, ông Sullivan cho biết Mỹ tin rằng các cuộc sơ tán công dân tại Kabul có thể diễn ra cho đến ngày 31/8 tới và Washington đang trao đổi với Taliban về khung thời gian chính xác cho công tác này.
Quan chức an ninh Mỹ nêu rõ: "Phía Taliban đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẵn sàng cung cấp một 'hành lanh an toàn' cho người dân di chuyển tới sân bay và chúng tôi sẽ buộc họ giữ lời cam kết này.
Chúng tôi tin rằng công việc này có thể kéo dài đến ngày 31/8 tới. Chúng tôi sẽ báo họ biết về thời gian biểu chính xác về việc triển khai công tác sơ tán và tôi không muốn đàm phán công khai về việc làm sao để có thể sơ tán người dân theo cách hiệu quả nhất."
Tuyên bố trên của Cố vấn An ninh quốc gia Sullivan được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây đang nỗ lực sơ tán các nhà ngoại giao và dân thường, sau khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã được điều tới Kabul để hỗ trợ công tác sơ tán này.
Cũng theo quan chức Mỹ, hiện biết vẫn còn quá sớm để bàn đến việc Mỹ có công nhận Taliban là lực lượng quản lý hợp pháp ở Afghanistan hay không.
Ông nhấn mạnh: "Hiện đang có một tình huống hỗn loạn ở Kabul, nơi chúng ta thậm chí không có cơ quan quản lý. Mọi việc rốt cuộc sẽ phụ thuộc vào Taliban, vào việc họ thể hiện cho phần còn lại của thế giới thấy họ là ai và họ có ý định thế nào".
Theo người phát ngôn Nhà Trắng - bà Jen Psaki, Washington đang ưu tiên cho việc sơ tán công dân Mỹ, nhân viên đại sứ quán và gia đình của họ, cũng như những người Afghanistan làm việc cho các cơ quan của Mỹ và những người đã nộp đơn xin Thị thực nhập cư đặc biệt.
Trong khi đó, Thiếu tướng lục quân William Taylor cho biết Mỹ sẽ tiếp tục điều thêm 4.000 binh sĩ - bổ sung cho 1.000 binh sĩ đã được triển khai trước đó - tới sân bay ở thủ đô Kabul để hỗ trợ đẩy nhanh công tác sơ tán. Mỹ cũng đặt mục tiêu mỗi giờ sẽ có một chuyến bay giải cứu cất cánh từ sân bay này.
Trong một quan điểm tích cực hơn, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh Nick Carter cho rằng cộng đồng quốc tế nên cho Taliban không gian và thời gian để thành lập một chính phủ mới ở Afghanistan.
Phát biểu với đài BBC, Tướng Carter nêu rõ: "Chúng ta phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Chúng ta phải cho họ thời gian để thành lập chính phủ và chứng minh khả năng của họ.... Taliban là một lực lượng tập hợp những cá nhân từ các bộ lạc khác nhau, đến từ khắp các vùng nông thôn Afghanistan".
Tướng Carter cho biết ông đã có những trao đổi với cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai - người dự kiến sẽ có cuộc gặp với các thủ lĩnh Taliban trong ngày 18/8.
Những tuyên bố trên của giới chức Mỹ và Anh được đưa ra sau khi một thành viên cấp cao của Taliban tuyên bố lực lượng Hồi giáo này sẽ thể hiện "một gương mặt khác" so với cách đây 20 năm, khi phần lớn các thủ lĩnh của Taliban sống một cuộc sống ẩn dật.
Cũng theo quan chức này, các thành viên Taliban được yêu cầu không tổ chức ăn mừng việc lực lượng này nắm quyền kiểm soát Afghanistan, đồng thời kêu gọi người dân giao nộp vũ khí và đạn dược.
Quan chức này cho biết mọi khiếu nại của người dân về bất cứ thành viên Taliban nào sẽ được lập tức điều tra. Ngoài ra, các thành viên Taliban sẽ tham gia đối thoại hòa bình với các quan chức thuộc chính quyền cũ để đảm bảo rằng họ cảm thấy an toàn./.
Tin liên quan
Hàng trăm nhân viên an ninh Afghanistan hỗ trợ binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh sân bay Kabul
Ngày 17/8, giới chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 600 thành viên các lực lượng an ninh Afghanistan hỗ trợ đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul trong diễn ra hoạt động sơ tán hỗn loạn tại sân bay này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.











