Mỹ tăng cường truy thu thuế thu nhập cá nhân

08:50' - 02/03/2024
BNEWS Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cho biết sẽ giải quyết 125.000 trường hợp những người có thu nhập cao nhưng không nộp tờ khai thuế kể từ năm 2017.
IRS cho biết 80 tỷ USD kinh phí trong 10 năm từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) năm 2022 đã giúp cơ quan này có thể thuê đủ nhân viên để nối lại việc gửi thông báo đến những cá nhận chưa nộp tờ khai thuế, trong đó có 25.000 người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD. 100.000 người khác trong số tờ khai bị thiếu này là của những người có thu nhập từ 400.000 USD - 1 triệu USD.

 
Ủy viên Danny Werfel của IRS cho biết tổng giá trị hoạt động tài chính liên quan đến các tờ khai chưa được nộp này lên đến 100 tỷ USD, và số tiền thuế chưa nộp có thể vào khoảng vài trăm triệu USD.

Ông Werfel cho biết IRS cũng sẽ gửi thông báo đến những người chưa nộp thuế có thu nhập dưới 400.000 USD, để giúp họ nộp thuế và tận dụng các chính sách miễn giảm thuế mà họ có thể được hưởng như Tín thuế trẻ em và Tín dụng thuế thu nhập kiếm được đối với những người có thu nhập thấp.

Chương trình thực thi đối với những người không nộp thuế này chỉ được thực hiện một cách lẻ tẻ từ năm 2016 vì số nhân viên giảm do chính sách cắt giảm ngân sách hơn 10 năm qua. Kể từ khi IRA được thông qua vào năm 2022, IRS đã tuyển dụng thêm 7.000 nhân viên dịch vụ khách hàng, quản lý kế toán, nhân viên thu thuế, đồng thời áp dụng công nghệ tự động mới. Nhờ đó, cơ quan này sẽ gửi đi khoảng 20.000-40.000 thông báo nộp thuế mỗi tuần.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục