Mỹ thu 3.000 nghìn thẻ giả chứng nhận tiêm chủng COVID-19

14:11' - 20/08/2021
BNEWS Các nhân viên Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tại thành phố Anchorage, bang Alaska, vừa thu giữ hơn 3.000 thẻ giả chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 được gửi đến từ Trung Quốc.

Trong thông báo này 19/8, CBP cho biết những thẻ chứng nhận giả này có chất lượng in kém, nhưng rất giống với các thẻ chứng nhận thật do các trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật cấp cho những người đã được tiêm vaccine.

Tuần trước, giới chức Mỹ cũng đã thu giữ tại thành phố Memphis, bang Tennessee, các  thẻ chứng nhận giả về tiêm vaccine ngừa COVID-19 tương tự. Tất cả đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo Trợ lý Giám đốc cảng biển ở Anchorage, bà Kymberly Fernandez, ngoài bang Alaska, các thẻ chứng nhận tiêm phòng vaccine giả nói trên được dự định chuyển tới nhiều địa chỉ trên khắp nước Mỹ. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các vụ việc này./.

>>Lời sau cuối của người từng phản đối tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục