Mỹ tiếp tục thâm hụt ngân sách nặng nề

14:28' - 14/09/2018
BNEWS Báo cáo ngày 13/9 của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách của chính phủ nước này đã leo lên mức 214,1 tỷ USD trong tháng 8/2018, tăng gấp đôi so với mức thâm hụt của cùng kỳ năm 2017.
Kiểm tiền USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mức thâm hụt ngân sách của tháng Tám đã đẩy tổng mức thâm hụt ngân sách của 11 tháng kể từ đầu tài khóa 2018 (bắt đầu từ 1/10/2017) lên 898,1 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ tài khóa trước.

Giữa bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là kết thúc tài khóa này, Chính phủ Mỹ đang hướng tới năm thâm hụt ngân sách lớn nhất trong sáu tài khóa.

Đáng chú ý, mức thâm hụt ngân sách của tháng Tám năm nay là mức cao kỷ lục xét trong các tháng Tám từ trước tới nay, chủ yếu do một khoản lớn tiền chi trả phúc lợi xã hội trong tháng Chín được tính vào tháng Tám, do ngày 1/9 rơi vào thứ Bảy.

Thêm vào đó, việc chi cho các chương trình an sinh xã hội, thường được tính vào ngày mồng 3 mỗi tháng, song ngày 3/9 lại là ngày nghỉ lễ Lao động, nên khoản này cũng được tính vào tháng Tám.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo thâm hụt ngân sách ước này trong tài khóa 2018 (kết thúc vào ngày 30/9 tới) sẽ đứng ở mức 890 tỷ USD, tăng 33,7% so với mức thâm hụt ngân sách của tài khóa trước đó là 665,8 tỷ USD, đồng thời đánh dấu mức thâm hụt lớn nhất kể từ năm 2012, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới chứng kiến mức thâm hụt ngân sách 1.100 tỷ USD.

Dù cho mức thâm hụt của 11 tháng thuộc tài khóa này đã vượt ngưỡng 890 tỷ USD, Chính phủ Mỹ vẫn kỳ vọng sẽ đạt thặng dư ngân sách trong tháng Chín, khi nhiều khoản chi phúc lợi đã được tính vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ đã giành được thắng lợi lớn khi thuyết phục được Quốc hội thông qua dự luật cắt giảm thuế vào tháng 12/2017 trị giá 1.500 tỷ USD trong hơn một thập kỷ tới. Động thái này, bao gồm cả việc giảm thuế cho cá nhân, bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2018 và đóng vai trò lớn trong việc giảm nguồn thu từ thuế trong năm nay.

Tính từ đầu năm tới nay, nguồn thu của Chính phủ Mỹ chỉ tăng 0,6% đạt 2.990 tỷ USD. Trong khi đó, chi tiêu công của nước này lại tăng mạnh, bao gồm chi trả lãi suất nợ công (tăng 13%), chi tiêu an sinh xã hội (tăng 8%) và chi tiêu vào lĩnh vực chăm sóc y tế (tăng 9%).

Tháng Bảy vừa qua, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nâng mức dự báo về thâm hụt ngân sách nước này trong năm tới so với dự báo được đưa ra hồi tháng Hai, khi trình dự thảo ngân sách 2019 lên Quốc hội.

Theo báo cáo mới nhất, Chính phủ Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách sẽ chạm mức 1.000 tỷ USD trong năm 2019, ghi dấu năm thứ ba liên tiếp mức thâm hụt vượt 1.000 tỷ USD.

>>>Chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục