BNEWS Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 19/6 đã tái khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.
Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương - một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Washington, ông Biegun nêu rõ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên vẫn "rộng mở"và Mỹ không đặt bất cứ điều kiện nào cho việc nối lại đàm phán.
Ông Biegun cho biết thêm phía Mỹ sẵn sàng thảo luận về tất cả những cam kết mà lãnh đạo hai nước đã đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore khi các cuộc thương lượng cấp chuyên viên với Triều Tiên được nối lại.
Cũng trong sự kiện này, ông Lee Do-hoon - đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên - nhấn mạnh "đàm phán không phải là một lựa chọn mà là điều cần phải làm".
Ông Lee Do-hoon hối thúc Triều Tiên hồi đáp đề nghị của Hàn Quốc tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Seoul vào tuần tới.
Kể từ năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành 3 cuộc gặp thượng đỉnh nhằm thúc đẩy hướng tới hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua tiến trình phi hạt nhân hóa.
Đến nay, kế hoạch xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4 vẫn chưa được cụ thể hóa do bế tắc trong quá trình đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ. Ông Lee Do-hoon hối thúc Triều Tiên "tận dụng cơ hội" mà Seoul đưa ra, nhấn mạnh cam kết của ông Trump sẽ hỗ trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng để đổi lấy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong một diễn biến liên quan, chiều 19/6, Bộ Tài chính Mỹ đã ra quyết định trừng phạt Viện Xã hội Tài chính Nga với cáo buộc cơ quan này đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Dandong Zhongsheng có công ty chủ quản là Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB).
Theo Bộ Tài chính Mỹ, FTB và người đứng đầu ngân hàng này Han Jang Su trước đó đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ. Với quyết định trừng phạt trên, mọi tài sản của Dandong Zhongsheng tại Mỹ bị đóng băng và Washington cấm mọi công ty ở nước này giao dịch với Dandong Zhongsheng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến nay vẫn giữ lập trường duy trì và bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên để đạt được bước tiến trong tiến trình phi hạt nhân hóa./.
Xem thêm:
>>Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều
>>Hàn Quốc lạc quan về khả năng sớm nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên
Tin liên quan
Hàn Quốc sẽ phối hợp với Mỹ thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ phối hợp với Mỹ để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa đạt được tiến triển thực chất, xúc tiến xây dựng một cơ chế hòa bình vững chắc và dài lâu trên Bán đảo Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh
Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 9%.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 9/8 có các tin nổi bật như giá thiết bị tại Hàn Quốc tăng mạnh, vận tải biển toàn cầu tăng, chứng khoán châu Âu hút vốn và drone Trung Quốc mở rộng thị trường mới nổi.












