BNEWS Nữ phát ngôn viên của Tổng thống Trump, bà Stephanie Grisham, cho biết Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ ký một thỏa thuận thương mại về nông nghiệp và hàng hóa trong vài ngày tới.
Nhà Trắng ngày 23/9 tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ ký kết một thỏa thuận thương mại nhân dịp tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York (Mỹ) trong tuần này.
Phát biểu trên kênh Fox Business, nữ phát ngôn viên của Tổng thống Trump, bà Stephanie Grisham, cho biết Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ ký một thỏa thuận thương mại về nông nghiệp và hàng hóa trong vài ngày tới. Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đều đang có mặt tại New York để tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng LHQ. Hai nhà lãnh đạo dự kiện sẽ có cuộc hội kiến vào ngày 25/9. Trước đó, trong tháng này, Tổng thống Trump thông báo Mỹ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận ban đầu về thuế quan. Thỏa thuận này có thể tập trung vào các mặt hàng nông sản vốn là lĩnh vực có ý nghĩa về mặt chính trị với ông Trump, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang đối mặt với một cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đầy khó khăn. Tuyên bố trên của Tổng thống Trump cũng ám chỉ một thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số. Tuy nhiên, các lĩnh vực “nặng ký” khác như ô tô lại không được đề cập. Ông Trump cho biết một “thỏa thuận thương mại toàn diện” đòi hỏi hai bên phải đàm phán hơn nữa. Theo thỏa thuận mà Tổng thống Trump coi là một “chiến thắng”, Nhật Bản sẽ cắt giảm thuế đối với thịt bò và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, qua đó giúp làm dịu những lo ngại của người nông dân Mỹ về việc họ gặp bất lợi kể từ khi Nhật Bản tham gia các hiệp định thương mại tự do mà không có Mỹ. Việc Nhật Bản chấp nhận hạ thuế nông sản là nhằm đảm bảo rằng Mỹ sẽ không áp thuế cao hơn đối với mặt hàng ô tô của nước này./.>> Thủ tướng Nhật kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ
Tin liên quan
Dấu hiệu Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Hàn Quốc
Theo hãng tin Jiji Press, cuộc cải tổ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho thấy Tokyo có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.










