BNEWS Từ 11 giờ 01 phút ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng áp thuế mới lẫn nhau.
Đây là động thái mới nhất làm căng thẳng thêm cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cụ thể, các mức thuế của Mỹ đối với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD và của Trung Quốc đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ đã chính thức có hiệu lực. Trước đó, hai bên đã đánh thuế “ăn miếng trả miếng” đối với 50 tỷ USD hàng hóa của nhau.
Dù một quan chức cấp cao của Nhà Trắng hồi tuần trước cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đối phó với Trung Quốc theo “cách tích cực”, nhưng cả hai bên đều không có dấu hiệu sẵn sàng thỏa hiệp. Đợt áp thuế mới lần này làm dấy lên những nghi ngại liệu Bắc Kinh có chấp nhận lời mời đàm phán trong tháng này của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hay không. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng không đưa ra bình luận gì khi được hỏi về vấn đề này hồi tuần trước.Trong khi đó, Bộ trưởng Mnuchin mới đây cho biết chưa lên lịch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo, còn tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã quyết định không cử phái đoàn thương mại sang Washington vào cuối tháng này.
Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ. Do vậy, Bắc Kinh không thể đánh thuế “ăn miếng trả miếng” cân xứng với Mỹ. Thay vào đó, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ đáp trả bằng những biện pháp “định tính”.Dù Bắc Kinh chưa cho biết cụ thể những biện pháp có thể được áp dụng, nhưng giới lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc có thể sẽ ngừng xuất khẩu một số sản phẩm sang Mỹ hoặc đưa ra nhiều thủ tục hành chính rườm rà đối với các doanh nghiệp Mỹ.
Tin liên quan
Phản ứng của Trung Quốc trước biện pháp trừng phạt của Mỹ
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Trịnh Trạch Quang đã triệu Đại sứ Mỹ Terry Branstad để bày tỏ sự phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với quân đội Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











