BNEWS Một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đang xem xét trừng phạt bổ sung nhằm vào hoạt động kinh tế của Iran với các lĩnh vực chưa bị tác động bởi các lệnh trừng phạt trước đó.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 1/4 ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran đang cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng thiên tai, coi đây là chính sách "khủng bố" về kinh tế trong bối cảnh giới chức Iran đang chạy đua sơ tán người dân tại nhiều khu vực ở miền Tây nước này.
Tuyên bố trên trang cá nhân, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt của Mỹ "đang cản trở nỗ lực cứu trợ" của Hội Chữ thập đỏ Iran tới các cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của các trận lũ lụt gây thiệt hại chưa từng có về người và vật chất.
Ông Zarif khẳng định các biện pháp trừng phạt của Washington, theo đó ngăn chặn hoạt động các máy bay cứu hộ, không chỉ đơn thuần là chiến tranh kinh tế mà thực tế là chính sách "khủng bố" về kinh tế.
Cùng với máy bay cứu hộ, cơ quan chức năng Iran đã huy động 20 máy bay trực thăng quân đội tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại vùng bị thiên tai ở miền Nam nước này, tuy nhiên, số lượng máy bay vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cấp thiết để sơ tán hàng chục ngôi làng trong bối cảnh tình trạng ngập lụt nguy cấp hiện nay có nguy cơ nghiêm trọng hơn khi các trận mưa lớn được dự báo còn kéo dài.
Cơ quan Điều phối các hoạt động nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) tuần trước thông báo cơ quan này đã sẵn sàng hỗ trợ Iran tìm kiếm cứu nạn, song những chế tài từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể hạn chế các hoạt động cứu hộ.
Trong bối cảnh đó, ngày 1/4, một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ nước này đang xem xét trừng phạt bổ sung nhằm vào hoạt động kinh tế của Iran với các lĩnh vực chưa bị tác động bởi các lệnh trừng phạt trước đó.
Nhiều khả năng các biện pháp trừng phạt mới sẽ được đưa ra trong tháng tới - thời điểm đánh dấu 1 năm kể từ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo./.
Tin liên quan
Mỹ cáo buộc Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran
Mỹ đã chính thức cáo buộc tập đoàn công nghệ Huawei và Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu, cùng 2 công ty con của Huawei đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











