Mỹ xem xét những công cụ bình ổn giá xăng dầu

08:21' - 08/11/2021
BNEWS Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm phát biểu với hãng tin CNN rằng Mỹ đang xem xét những biện pháp để làm cho giá xăng dầu trở nên phải chăng hơn sau khi OPEC quyết định không tăng nguồn cung.
Ông Jennifer Granholm nhấn mạnh: “Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của họ, còn gọi là nhóm OPEC+ tăng nguồn cung dầu. Tuy nhiên, tại cuộc họp hồi tuần trước, họ đã quyết định không thực hiện phương án này, làm gia tăng trở ngại cho việc tiếp cận giá xăng dầu phải chăng. Do đó, Tổng thống Biden đang xem xét mọi công cụ sẵn có”.

Ông Jennifer Granholm không loại trừ việc sử dụng các kho dự trữ chiến lược của Mỹ để ổn định giá xăng dầu nội địa, và lưu ý rằng “đó là một trong những công cụ mà Tổng thống Biden sẵn có, và chắc chắn rằng ông đang xem xét phương án này”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục