Myanmar - Đối thủ mới nổi đáng gờm của Việt Nam trên thị trường gạo

05:31' - 06/01/2017
BNEWS Theo nguồn tin chính thức, Pakistan đã đề xuất mua gạo của Myanmar thông qua kênh chính phủ.

Pakistan cũng là thị trường mà Myanmar đang nhắm tới trong nỗ lực tăng cường xuất khẩu gạo. Mặc dù còn hạn chế về công nghệ, Myanmar đang cạnh tranh với các nước trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ và Pakistan trên thị trường gạo.

Khoảng 80% khối lượng gạo xuất khẩu của Myanmar có điểm đến là thị trường Trung Quốc, chủ yếu thông qua thương mại qua biên giới. Theo thống kê của Bộ Thương mại Myanmar, trong tuần 17-23/12, xuất khẩu gạo của nước này tới Trung Quốc thông qua thương mại qua biên giới đạt 34.126 tấn, tăng 8.826 tấn so với tuần trước đó.

Các thị trường xuất khẩu khác của Myanmar là Indonesia, Singapore, các nước châu Âu, châu Phi, Nga và Brazil.

Myanmar đã xuất khẩu 767.753 tấn gạo trong tài khóa 2015-2016.

Liên quan tới thị trường gạo tại khu vực, hiện Lào cũng có kế hoạch tăng lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2017 sau khi nhận thấy thị trường đông dân nhất thế giới này đánh giá cao chất lượng gạo xuất khẩu của Lào. Lào bắt đầu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc từ năm 2015.

Trong năm 2016, Lào đã xuất khẩu khoảng 4.200 tấn gạo nếp và gạo tím (purple rice) sang Trung Quốc và dự kiến con số này sẽ tăng lên trên 8.000 tấn vào năm 2017 do nhu cầu gạo Lào tại thị trường Trung Quốc gia tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục