Năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu dầu kỷ lục từ Saudi Arabia

09:14' - 28/12/2019
BNEWS Trung Quốc đã nhập khẩu lượng dầu kỷ lục từ Saudi Arabia trong năm 2019 giữa bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến nước này gặp nhiều khó khăn hơn trong việc mua dầu thô từ Iran và Venezuela.
Cơ sở lọc dầu Abqaiq của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê, tháng 11/2019, Trung Quốc đã nhập 8,21 triệu tấn dầu thô từ Saudi Arabia, nâng tổng khối lượng nhập khẩu trong 11 tháng của năm nay lên mức kỷ lục 76,33 triệu tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc, tiếp theo là Nga (70,3 triệu tấn trong 11 tháng, tăng 9%) và Iraq ((47,08 triệu tấn, tăng 13.7%).

Tháng 11/2019 cũng là tháng thứ hai liên tiếp Trung Quốc không nhập dầu từ Venezuela, trong khi đó nhập khẩu dầu từ Iran tăng lên 14,36 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập 37 triệu tấn dầu từ Brazil, tăng hàng năm 16,6%.

Do ảnh hưởng của cuộc thương chiến và mức thuế 5% đối với dầu mỏ của Mỹ nên Trung Quốc chỉ mua khoảng 6,35 triệu tấn dầu thô từ Mỹ, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận thức được việc quá phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu mỏ của nước ngoài nên đã hối thúc các tập đoàn năng lượng do nhà nước sở hữu như PetroChina tăng cường sản lượng dầu mỏ và khí đốt nội địa.

Năm 2018, Trung Quốc phải nhập tới 69,8% tổng số nhu cầu dầu mỏ. Đầu năm nay, ba tập đoàn lớn nhất là PetroChina, Sinopec Corp và CNOOC Ltd tuyên bố họ sẽ đầu tư khoảng 74 tỷ USD, tăng 18% so với năm ngoái, để tăng cường sản lượng dầu thô và khí đốt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục