BNEWS Mục đích của kế hoạch nói trên là ngăn chặn nhập khẩu tất cả các chất thải có thể có nguồn gốc từ trong nước.
Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc ngày 28/3 cho biết nước này đặt mục tiêu giảm nhập khẩu chất thải rắn xuống 0 vào năm 2020 nhằm giảm tình trạng ô nhiễm và khuyến khích các nhà máy tái chế xử lý khối lượng rác thải nội địa đang ngày càng gia tăng.
Phát biểu trên được ông Qiu Qiwen, Cục trưởng Cục quản lý chất thải rắn thuộc Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, đưa ra bên lề một cuộc họp báo. Mục đích của kế hoạch nói trên là ngăn chặn nhập khẩu tất cả các chất thải có thể có nguồn gốc từ trong nước.
Theo ông Qiu Qiwen, các sản phẩm không có trong danh sách bị cấm cũng có thể bị hạn chế trong năm tới, song những vật liệu chất lượng cao vẫn sẽ được chấp nhận.
Ông Qiu Qiwen nói rằng các chất thải rắn nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc và không chứa bất kỳ rủi ro nguy hiểm nào có thể được coi là hàng hóa thông thường.
Kể từ những năm 1980, Trung Quốc đã nhập hàng trăm triệu tấn phế liệu như giấy, nhựa, rác thải điện tử và kim loại phế liệu từ nước ngoài để tái chế. Năm 2018, Bắc Kinh đã bắt đầu hạn chế nhập khẩu các mặt hàng này, trong khi cơ quan hải quan của nước này đã tiến hành một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu chất thải.
Số liệu thống kê chính thức cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu 22,6 triệu tấn chất thải rắn trong năm 2018, giảm 47% so với năm 2017. Hồi tháng 12/2018, Bắc Kinh thông báo sẽ cấm nhập khẩu nhiều loại thép, đồng và nhôm phế liệu từ tháng 7/2019 và sau đó sẽ mở rộng lênh cấm sang các sản phẩm như thép không gỉ và titan phế liệu vào cuối năm nay.
Rác thải đã nổi lên là một trong những thách thức môi trường lớn nhất của Trung Quốc. Nước này đang đối mặt với lượng chất thải rắn tồn đọng khoảng 60-70 tỷ tấn, qua đó tạo áp lực lớn để chính phủ gia tăng khả năng tái chế trong nước.
Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch xây dựng các “thành phố không rác thải" và đang xây dựng hàng trăm “cơ sở tái chế toàn diện" trên cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng Trung Quốc thiếu cơ sở hạ tầng và chưa có thói quen xử lý chất thải do đó hoạt động xử lý rác thải sẽ khó có lợi nhuận./.
>>> Thực trạng chất thải điện tử toàn cầu: Cái giá quá đắt về kinh tế
Tin liên quan
Thực trạng chất thải điện tử toàn cầu: Cái giá quá đắt về kinh tế
Chất thải điện tử hiện là một trong những loại chất thải rắn phát triển nhanh nhất ở các đô thị. Mặc dù hầu như tất cả các loại chất thải điện tử đều có thể tái chế, song tỷ lệ tái chế là không cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.








