BNEWS Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh có chủ đề “Hạ Long - Di sản, kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, dự kiến có khoảng 100 sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm 2018 đến tháng 1/2019.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, Năm Du lịch Quốc gia 2018 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế. Do đó, tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng vào cuộc.
Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh do tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh cho biết: Là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018, Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long, Quảng Ninh” và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2018 tại Công viên Hạ Long, thành phố Hạ Long. Chương trình bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2019 gắn với sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Giải Golf Hạ Long – FLC 2019 mở rộng diễn ra tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC ở thành phố Hạ Long. Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành trong nước sẽ tổ chức các sự kiện tham gia hưởng ứng. Đối với Chương trình Carnaval Hạ Long 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng chương trình để nâng tầm thương hiệu, tạo sự hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế mà trong đó ưu tiên lựa chọn những tiết mục văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh, kết hợp với các đoàn nghệ thuật quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục để có thể đưa đường bay thủy phi cơ tới Cô Tô vào mùa du lịch hè 2018. Tỉnh rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan du lịch tại Quảng Ninh trong dịp hè 2018. Thành phố Hạ Long - nơi diễn ra các sự kiện chính của Chương trình Năm du lịch Quốc gia 2018 đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án như: Chỉnh trang đô thị, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC; khẩn trương hoàn thành thiết kế điện chiếu sáng, tiểu cảnh trang trí để xây dựng tuyến đường cửa ngõ thành phố thành tuyến đường mẫu.Các dự án chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa Ao cá Kênh Đồng ở phường Bãi Cháy và dự án Cải tạo đường Hậu Cần đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 12/2017.
Thành phố Hạ Long phấn đấu chậm nhất trước ngày 31/1/2018 sẽ hoàn thành việc thi công hệ thống thoát nước, hạ ngầm đường điện của dự án cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ.Dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo và nút giao thông Loong Toòng, chậm nhất 31/12/2017 phải hoàn thành, đưa vào khai thác. Dự án đường 10 làn xe kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt được tăng tốc thi công, chậm nhất 31/3/2018 sẽ hoàn thành để chuẩn bị triển khai kế hoạch Năm Du lịch quốc gia 2018.
Nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu du lịch nghỉ dưỡng khác đang được tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.Đó là dự án: Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, dự án sân bay quốc tế Vân Đồn và các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn; dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hanh...
Trước đó, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Quảng Ninh đã được hoàn thành và đi vào hoạt động như: Bảo tàng - Thư viện tỉnh; Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hoá tỉnh, Quảng trường 30/10, Công viên Hoa Hạ Long..., góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.>>>Quảng Ninh nói gì về việc thu phí danh thắng Yên Tử
Tin liên quan
Quảng Ninh nói gì về việc thu phí danh thắng Yên Tử
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về quy định thu phí, lệ phí, trong đó có việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử từ ngày 1/1/2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.












