Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ gắn với Lễ hội Biển Nha Trang

12:55' - 15/10/2018
BNEWS Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề: “Năm Du lịch quốc gia - Lễ hội Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019”.
Bãi biển Nha Trang. Ảnh: TTXVN

Dự kiến lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được kết hợp với sự kiện chào đón năm mới 2019 diễn ra vào ngày 31/12/2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa. 

Năm Du lịch quốc gia 2019 gồm nhiều hoạt động chính ở Khánh Hòa và các hoạt động hưởng ứng ở 15 tỉnh, thành phố khác. Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ công bố; lễ khai mạc kết hợp với khai mạc Festival Biển năm 2019 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019... 

Ngoài ra, còn có các sự kiện: Tuần lễ Festival Biển; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải miền Trung; Lễ hội bia; Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Liên hoan du lịch biển; Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang…

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức sự kiện lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 kết hợp lễ đón năm mới 2019 và lễ bế mạc. Sở Văn hóa – Thể thao cũng chuẩn bị các mẫu logo của Năm Du lịch quốc gia 2019, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn hình ảnh đại diện cho du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Sở Du lịch sẽ nâng cấp website nhatrang-travel.com để tuyên truyền, giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2019…

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa: Từ năm 2012-2017, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa tăng từ 2,3 triệu lượt vào năm 2012 lên 5,5 triệu lượt khách vào năm 2017.

Trong 9 tháng của năm 2018, Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt), tăng hơn 116% so với cùng kỳ năm 2017. Khánh Hòa cũng là địa phương duy nhất trong cả nước tổ chức Festival Biển định kỳ hai năm một lần, kể từ năm 2003, thu hút đông đảo du khách.

Khánh Hòa là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam với bờ biển dài cùng hàng trăm đảo lớn nhỏ, nhiều vịnh biển được đánh giá là đẹp nhất thế giới như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh…; nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hòa.

Khánh Hòa cũng là vùng đất có hệ thống tài nguyên du lịch nhân văn khá phong phú, trong đó có nhiều di tích cấp quốc gia: Tháp Bà Ponagar, di tích lưu niệm nhà bác học A.Yersin, lễ hội đặc sắc như lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội cầu ngư, lễ hội yến sào… và các điểm tham quan nổi tiếng.

Từ năm 2006 đến nay, Khánh Hòa tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu trong nước, quốc tế như: Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam…

Hiện Khánh Hòa có hơn 680 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 31.700 phòng; trong đó khoảng 70% tổng số phòng lưu trú được xếp hạng từ 3-5 sao. Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu đón 8,5 triệu khách du lịch lưu trú, với 3,5 triệu khách quốc tế, đạt doanh thu 70.000 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục