BNEWS Tổng thống Nam Phi đã công bố Kế hoạch Tái thiết và Phục hồi kinh tế của chính phủ để đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khoảng 3% trong vòng 10 năm tới.
Ngày 15/10, phát biểu trước Quốc hội Nam Phi tại thành phố Cape Town, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố Kế hoạch Tái thiết và Phục hồi kinh tế của chính phủ nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của quốc gia phát triển nhất châu Phi này đạt khoảng 3% trong vòng 10 năm tới. Ông kêu gọi người dân tạm gác quá khứ để bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tuyên bố của Tổng thống Ramaphosa được đưa ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy nền kinh tế Nam Phi vốn rất mong manh này chìm sâu hơn vào vòng xoáy khủng hoảng. Ngân hàng trung ương Nam Phi dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm đến 8% trong năm 2020, cùng hàng triệu việc làm “bốc hơi”. Phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội cùng ngày, ông Ramaphosa cho biết Kế hoạch Tái thiết và Phục hồi kinh tế của chính phủ sẽ tập trung vào 5 trọng tâm bao gồm tạo việc làm thông qua các dự án đầu tư quy mô lớn; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa; thúc đẩy tiến trình đổi mới kinh tế nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển; tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và nâng cao năng lực quản trị của các cơ quan chính phủ. Theo đó, chính phủ sẽ đầu tư 100 tỷ rand (6 tỷ USD) để tạo ra khoảng 800.000 việc làm mới trong vòng 3 năm tới. Trong số này, ngoài tập trung số việc làm mới vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính phủ sẽ dành khoảng 300.000 việc làm mới cho các sinh viên sư phạm và y khoa tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Liên quan đến kế hoạch đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, ông Ramaphosa cho rằng nhiều lĩnh vực công nghiệp thế mạnh của Nam Phi đã bị suy yếu trong thời gian qua do nhiều lý do chủ quan và khách quan. Chính vì vậy, Chính phủ Nam Phi sẽ tập trung tiến hành vực dậy lĩnh vực truyền thống này, đặc biệt liên quan đến việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Về đầu tư phát triển, Tổng thống Nam Phi cho biết tính đến giữa năm, nước này đang triển khai 276 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với tống số vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ rand. Ngoài ra, trong hai tháng gần đây, Nam Phi có thêm 50 dự án đầu tư trọng điểm và 27 dự án đầu tư đặc biệt, những nhân tố sẽ góp phần kích thích quá trình phát triển kinh tế tại quốc gia có quy mô kinh tế hơn 359 tỷ USD này. Trong bài phát biểu tuyên bố Kế hoạch Tái thiết và Phục hồi kinh tế, Tổng thống Ramaphosa cũng đề cập tới việc chính phủ nước này sẽ kéo dài thời hạn hỗ trợ tài chính cho người thất nghiệp thêm 3 tháng, kế hoạch mở rộng và nâng cấp hệ thống cung cấp điện trên toàn quốc nhằm đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất vào năm 2022, và kế hoạch vực dậy du lịch, một trong những lĩnh vực kinh tế chủ chốt hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19./.Tin liên quan
Liên hợp quốc: Kinh tế Nam Phi cần 5 năm để phục hồi sau COVID-19
Liên hiệp quốc dự đoán kinh tế Nam Phi phải mất 5 năm để phục hồi do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID, trong khi tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp được dự báo sẽ tăng đột biến trong năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.










