Nâng cao chất lượng xét xử Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 24/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Thuân nhấn mạnh: Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác xét xử, giải quyết các loại án, đảm bảo phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, quyền con người và quyền công dân.
Để thực hiện yêu cầu trên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị: Tòa án nhân dân Thành phố phải tập trung triển khai các giải pháp có hiệu quả nhằm đưa ra giải quyết, xét xử các loại vụ việc đang tạm đình chỉ, quá hạn luật định; tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác chuyên môn, kỷ luật công vụ; cần nhân rộng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tranh tụng tại tòa … Theo Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ung Thị Xuân Hương, trong năm 2017, tòa án hai cấp thành phố đã thụ lý và đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm như: vụ án Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; vụ án La Hồng Phát và đồng phạm phạm tội "tham ô tài sản" tại Bệnh viện Nhi Đồng 1; vụ án Mata Bernal Carlos Rene phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” với hơn 40 kg cocaine… Tuy nhiên, kết quả thực hiện công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố chưa đạt yêu cầu cũng như chỉ tiêu công tác đề ra. Một trong những nguyên nhân là do gia tăng lượng án thụ lý mới, bên cạnh án tồn đọng của những năm trước, trong đó có nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài nên phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp, tạm đình chỉ nên mất nhiều thời gian. Trong khi đó, vào những tháng cuối năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố vẫn phải thụ lý một lượng lớn các vụ việc chuyển thẩm quyền của các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện từ việc áp dụng Luật Tố tụng Dân sự và Luật Tố tụng Hành chính 2015. “Số lượng các loại vụ án thụ lý lớn, tính chất các vụ tranh chấp ngày càng phức tạp, trong khi đó số lượng cán bộ, thẩm phán, nhất là thẩm phán sơ cấp chưa đủ để đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều Bộ luật, Luật mới có hiệu lực thi hành nhưng phần lớn chưa có Nghị định, thông tư hướng dẫn. Cá biệt có nhiều vấn đề vướng mắc về công tác chuyên môn của tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã gửi văn bản yêu cầu hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao nhưng chưa nhận được phản hồi kịp thời”, bà Ung Thị Xuân Hương cho biết. Trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố tập trung nâng cao chất lượng trong công tác xét xử, giải quyết các loại án; phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt tập trung triển khai giải pháp có hiệu quả nhằm đưa ra giải quyết, xét xử các loại vụ việc đang tạm đình chỉ, quá hạn luật định.Tòa án nhân dân hai cấp thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Bộ luật, Luật có hiệu lực thi hành, các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao cũng như các văn bản của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương liên quan đến các mặt công tác của Tòa án, đáp ứng nhu cầu trong công tác giải quyết, xét xử án; tăng cường công tác đóng góp, xây dựng nhằm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật.
Đồng thời, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố tiếp tục nghiên cứu và phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các hoạt động của Tòa án nhân dân, nhân rộng mô hình cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để phục vụ tốt cho Tòa án nhân dân hai cấp trong công tác quản lý; triển khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua tại Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.../.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2: Tranh luận về hành vi phạm tội của Trầm Bê
18:47' - 24/01/2018
Ngày 24/1, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 phạm tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm: Đề nghị mức án 30 năm tù đối với Phạm Công Danh
12:44' - 22/01/2018
Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 phạm tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục với phần luận tội của công tố viên.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Oai 5 năm tù và 4 năm quản chế
14:15' - 15/01/2018
Ngày 15/1, tại thành phố Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Oai.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: “Người đi vay” và “người bảo đảm” là một
16:41' - 13/01/2018
Ngày 13/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi, tập trung làm rõ về việc 12 công ty của ông Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng của BIDV.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Điều tra công khai tại phiên tòa
12:59' - 12/01/2018
Ngày 12/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm
13:12' - 10/01/2018
Ngày 10/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 bắt đầu vào phần xét hỏi.
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt
19:00' - 09/01/2018
Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, chiều 9/1, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng về việc đánh giá, khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục
07:19'
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 196/CĐ-TTg về việc đánh giá và khắc phục thiệt hại do Bão số 11 gây ra đối với ngành Giáo dục.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngập lụt đô thị và lỗ hổng quy hoạch
07:06'
Ngập lụt khi mưa to bộc lộ những lỗ hổng trong quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, năng lực quản trị. Giải bài toán này cần đồng bộ dựa trên khoa học, công nghệ và phối hợp liên cấp, ngành, vùng
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh thời hạn chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178
21:12' - 12/10/2025
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h00 ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí.
-
Kinh tế Việt Nam
Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Công tác cán bộ cần có tầm nhìn xa
19:41' - 12/10/2025
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có những phát biểu sâu sắc về yêu cầu đối với công tác cán bộ trong thời gian tới.
-
Kinh tế Việt Nam
Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I: Thảo luận sôi nổi các vấn đề thời sự
17:57' - 12/10/2025
Chiều 12/10, sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên thảo luận tại hội trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh kết quả đạt được nhiệm kỳ qua hết sức ngoạn mục
17:44' - 12/10/2025
Chiều 12/10, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh: Chống lãng phí có trọng tâm, trọng điểm
16:33' - 12/10/2025
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác kinh tế biển của các đặc khu
16:15' - 12/10/2025
Chiến lược phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030 của ba đặc khu Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu tập trung vào các trụ cột cốt lõi kinh tế biển, nguồn nhân lực, chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Điện lưới quốc gia phủ kín 100% xã do Điện lực miền Bắc quản lý
14:38' - 12/10/2025
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến cuối tháng 9, có 100% số xã và 99,59% hộ dân nông thôn trong khu vực đã có điện lưới quốc gia.