BNEWS Ngày 28/12, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang thành cửa khẩu quốc tế.
Cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng (Việt Nam) - Nà Ráy (Trung Quốc).
Tham dự buổi lễ có: đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng; về phía Trung Quốc có các đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc; Tổng lãnh sự các nước: Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào tại Nam Ninh.
Tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc có cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng, cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh - Long Bang bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng - Nà Ráy; cặp cửa khẩu Pò Peo - Nhạc Vu và lối mở Đình Phong - Tân Hưng. Trong đó, cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) là tuyến đường bộ thuận lợi nhất kết nối khu vực Tây Nam, Trung Quốc đến các nước ASEAN.
Sau khi cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế sẽ mở rộng phạm vi xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện từ nước thứ 3. Qua đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của hai nước và khu vực, nâng cao hiệu suất thông quan, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, bảo đảm cửa khẩu biên giới vận hành thông suốt, nâng cao khả năng mở cửa toàn diện của khu vực biên giới hai bên.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: việc chính thức nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện.
Qua đó đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, góp phần thiết thực xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị.
Ông Hoàng Xuân Ánh đề nghị, hai tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của nhân dân hai nước. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Đồng thời, hai bên cùng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý, khai thác vận hành hiệu quả cặp cửa khẩu quốc tế, chú trọng công tác trao đổi thông tin; kịp thời phối hợp xử lý các tình huống, rút kinh nghiệm để đảm bảo một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển lâu dài.
Bà Dương Tịnh Hoa, Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định, thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Hai bên sẽ là "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"; duy trì thúc đẩy hợp tác mở cửa hai nước, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bà Dương Tịnh Hoa cũng hy vọng hai bên sẽ tận dụng tài nguyên cửa khẩu và lối mở; nâng cao trình độ hợp tác đầu tư và thương mại, thúc đẩy mở rộng giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực như: kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, du lịch... góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Trung Quốc - Việt Nam lên tầm cao mới.
Ngay sau Lễ công bố, đại biểu hai bên chứng kiến đoàn khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu và lễ thông xe tại khu vực lối thông quan Nà Đoỏng (Việt Nam) - Nà Ráy (Trung Quốc); đồng thời, giao lưu nhân dân giữa hai bên.
Tin liên quan
Kiến nghị xây dựng Trung tâm Logistics Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên
Sáng 25/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét, hỗ trợ tỉnh thực hiện đầu tư Trung tâm Logistics Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.















