NBS: CPI của Trung Quốc tăng 0,2% trong tháng 5/2023

21:53' - 09/06/2023
BNEWS Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 5/2023 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 0,1% trong tháng 4/2023.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 5/2023 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 0,1% trong tháng 4/2023. Con số này phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích do hãng tin Bloomberg thăm dò ý kiến.

Nhà kinh tế hàng đầu Liu Yuanchun cũng đề nghị các cơ quan quản lý cắt giảm chi phí đi vay hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này đã giảm 4,6% trong tháng 5/2023 so với mức giảm 3,6% trong tháng 4/2023 và là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2016. PPI đã giảm 8 tháng liên tiếp do nhu cầu trong nước chậm lại và chi phí hàng hóa giảm.

Các số liệu kinh tế khác được công bố gần đây cũng báo hiệu tiến độ phục hồi chưa mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất chấp việc dỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt phòng chống đại dịch COVID-19 vào cuối năm ngoái.

Nền kinh tế Trung Quốc đang gặp đôi chút khó khăn do khu vực bất động sản đang phải đối mặt với tình trạng nợ và suy thoái kinh tế toàn cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục