New Zealand siết lại việc cấp thị thực cho lao động nhập cư

12:23' - 19/04/2017
BNEWS Chính phủ New Zealand ngày 18/4 thông báo sẽ siết lại chương trình cấp thị thực cho người lao động có tay nghề.
Bộ trưởng Nhập cư Michael Woodhouse: New Zealand siết lại việc cấp thị thực cho lao động nhập cư. Ảnh: RNZ

Động thái này diễn ra sau các chính sách tương tự mà Mỹ và Australia vừa công bố.

Theo thông báo từ Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Michael Woodhouse, nước này sẽ áp dụng chính sách "Người New Zealand trước tiên" trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động nhập cư, giống như các chính sách mà Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố để đảm bảo việc làm cho các công dân trong nước.

Theo ông Woodhouse, vấn đề nhập cư là một chủ đề nóng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/9 tới ở New Zealand. Những điều chỉnh sắp tới trong chương trình cấp thị thực lao động sẽ tạo ra sự cân bằng trên thị trường việc làm, đồng thời "khuyến khích các chủ doanh nghiệp tiếp nhận nhiều lao động người bản xứ và đầu tư vào việc đào tạo chuyên môn cho họ".

Những điều chỉnh này bao gồm việc công bố mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, quản lý chặt chẽ hơn các thành viên gia đình "ăn theo" người được cấp thị thực và giới hạn số người lao động thời vụ được phép ở lại New Zealand. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố vào cuối năm nay./.

>>>Australia huỷ thị thực 457 trong ngành công nghiệp đồ ăn nhanh

>>>Mỹ sắp hạn chế cấp thị thực cho người lao động có tay nghề

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục