BNEWS Nga không loại trừ khả năng các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện các hành động khiêu khích mới để gây tổn hại tới quan hệ giữa Moskva và Washington.
Ngoại trưởng Nga đưa ra cảnh báo trên ngày 25/11 trong chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình “Nước Nga – 1”.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Chúng ta không thể bảo đảm được rằng các lực lượng chính trị trong nội bộ nước Mỹ, vốn đang bằng mọi hạ thấp uy tín của Tổng thống Donald Trump, sẽ không có các hành động khiêu khích mới”.
Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng những mưu toan phá hoại này sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình đối thoại giữa hai nước.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moskva và Washington cần phải cùng nhau nỗ lực đấu tranh chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, ngăn chặn các mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh mạng....vì lợi ích sống còn của cả hai nước nói riêng, và thế giới nói chung.
Trước đó, ngày 24/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Publico của Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Mỹ.Tuy nhiên, mối quan hệ này cần phải dựa trên những nguyên tắc tôn trọng và tính đến các lợi ích của nhau.
Trong lần trả lời phỏng vấn này, ông cũng cáo buộc Mỹ đang khuyến khích các hoạt động quân sự nguy hiểm ở khu vực biên giới của Nga tại châu Âu, và khẳng định chính sách tuyên truyền lật đổ này gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu.
Ngoại trưởng Nga đã lên án "trò chơi địa chính trị mà Mỹ và các đồng minh cùng hệ tư tưởng của nước này từ nhiều quốc gia khác đang chơi" và "sự mù quáng của bộ máy quan liêu thuộc Liên minh châu Âu (EU)" khi khơi mào cuộc khủng hoảng Ukraine.Ngoại trưởng Nga tin rằng cuộc khủng hoảng này phá hoại "bầu không khí tin tưởng", vốn được "các lãnh đạo có trách nhiệm từ Nga và các nước châu Âu chủ chốt" tạo dựng trong nhiều năm qua./.
Tin liên quan
LHQ hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ
LHQ hoan nghênh những cuộc gặp thượng đỉnh có thể góp phần khuyến khích các mối quan hệ song phương tốt đẹp. Song đồng thời, cần phải nghiên cứu những kết quả cụ thể mà cuộc gặp này đem lại
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









