BNEWS Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang đến gần hơn khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Trên trang Telegram ngày 11/7, ông Medvedev nhấn mạnh việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine "không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang đến gần".
Bình luận của ông Medvedev được đưa ra cùng ngày Hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc ở Litva, nơi một số quốc gia cam kết cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Cũng trong ngày 11/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi NATO thúc đẩy ngừng bắn và đàm phán hòa bình ở Ukraine thay vì tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay: “Thay vì mang vũ khí đến Ukraine, chúng ta nên mang lại hòa bình. Một lệnh ngừng bắn là cần thiết. Thay vì chiến tranh, nên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt".
Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh NATO có nhiệm vụ bảo vệ các thành viên, "không thực hiện những hành động quân sự trên lãnh thổ của quốc gia khác". Ông cũng hối thúc lãnh đạo NATO thực hiện đúng sứ mệnh "phòng thủ" chính thức của liên minh quân sự này.
Trước đó, ngày 7/7, Mỹ lần đầu tuyên bố cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất. Động thái này đã vấp phản đối mạnh mẽ từ nhiều bên, trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Đức cũng đã đưa ra cam kết viện trợ quân sự thêm 700 triệu euro (771 triệu USD) cho Ukraine trong ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius (Litva).
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ cùng Anh cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.
Theo hãng tin Reuters (Anh), một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết các bên đang thảo luận về 50 tên lửa SCALP do nhà sản xuất châu Âu MBDA sản xuất.
Trong khi đó, một nguồn tin quân sự Pháp tiết lộ các tên lửa này sẽ được lấy từ các kho dự trữ quân sự hiện có của Pháp và đó sẽ là một "số lượng đáng kể".
Trước đây, Ukraine đã yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa trong nhiều tháng nhưng Mỹ, nhà cung cấp chính của nước này, vẫn chưa đồng ý với điều đó./.
Tin liên quan
Các công ty nước ngoài đóng hàng tỷ USD tiền thuế ở Nga
Trong số công ty của các nước phương Tây có chi nhánh ở Nga trước cuộc xung đột Ukraine, hiện chỉ có 17% đã rời khỏi Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.









