Nga có kế hoạch xây dựng hàng chục nhà máy sản xuất LNG

06:06' - 31/01/2021
BNEWS Trên trang website của Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết từ nay đến năm 2035, Nga có thể xây dựng trên 10 nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Việc xây dựng các nhà máy này nằm trong dự thảo chương trình dài hạn phát triển sản xuất LNG.

Theo Phó Thủ tướng Novak, việc triển khai các dự án LNG tiềm năng sẽ cho phép Nga tăng gần gấp ba sản lượng LNG vào năm 2035, cũng như khai thác và chuyển hóa lợi nhuận 2.500 tỷ m3 khí đốt cho tới năm 2040.

Phó Thủ tướng lưu ý rằng việc triển khai các dự án LNG mới sẽ đảm bảo thêm khoảng 150 tỷ USD đầu tư vào nền kinh tế Nga cho đến năm 2030 và có thể tăng GDP thêm 1,5% sau khi các nhà máy đi vào hoàn động 100% công suất.

Trước đó, ông Novak cho biết sản xuất LNG ở Nga có thể chiếm tới 25% thị phần thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục