Nga đánh giá thế nào về dự thảo thỏa thuận hòa bình của Ukraine?
Mặc dù vậy, ông Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục đàm phán và nhấn mạnh đến việc đảm bảo các yêu cầu của mình.
Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, bản dự thảo thỏa thuận do phía Ukraine đưa ra đã đi chệch khỏi các đề xuất mà hai bên đã nhất trí trước đó.
Tuy nhiên, ông cho biết: "Phái đoàn của Nga sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán, nhấn mạnh đến dự thảo thỏa thuận của chúng tôi - văn kiện vạch ra rõ ràng và đầy đủ các quan điểm và yêu cầu quan trọng ngay từ đầu của chúng tôi".
Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận. Kiev cũng từng khẳng định các cuộc đàm phán là cần thiết, song nhấn mạnh sẽ không từ bỏ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.
Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hoài nghi về khả năng sớm đạt đột phá trong đàm phán Nga-Ukraine. Ngày 7/4, người phát ngôn Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho rằng hòa đàm giữa Nga và Ukraine khó đạt được đột phá trong vài ngày, song có khả năng đạt được tiến triển trong vòng 1-2 tuần.
Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, ông Kalin nêu rõ: "Chúng ta phải trao cơ hội cho hoạt động ngoại giao và điều quan trọng là phải tiếp tục đối thoại với phía Nga. Cá nhân tôi không mong đợi một bước đột phá lớn trong vài ngày tới hoặc thậm chí có thể là một tuần hoặc lâu hơn. Nhưng có thể trong một hoặc hai tuần, chúng ta sẽ lại chứng kiến một số tiến triển".
Theo ông Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ đang khuyến khích Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán, lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp với các đồng nghiệp Nga và Ukraine để thu xếp sơ tán người dân khỏi thành phố Mariupol - miền Nam Ukraine.
Ông Kalin cho biết thêm một cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng "về nguyên tắc, chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) nhìn nhận đây là điều có triển vọng vì chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine và chúng tôi muốn kết thúc cuộc xung đột này".
Trong quá trình đàm phán, phía Ukraine tuyên bố sẽ sẵn sàng xem xét tính trung lập về quân sự và từ bỏ đề nghị trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các nước khác đồng ý cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia được Ukraine chọn làm nhà bảo lãnh an ninh, cùng với 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đức, Canada, Italy, Israel và Ba Lan.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết nước ông cần phải tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời hy vọng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới.
Hãng thông tấn Belta của Belarus dẫn lời ông Lukashenko nêu rõ: "Không thể có các thỏa thuận riêng rẽ nào sau lưng Belarus. Vì các bạn đã đưa chúng tôi vào (tiến trình này) nên quan điểm của Belarus rõ ràng cần được lắng nghe trong các cuộc đàm phán này".
Ông Lukashenko cũng khẳng định các lực lượng vũ trang của Belarus không tham gia và sẽ không tham gia cuộc xung đột tại Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Vladimir Makei cho biết bản thân Tổng thống Lukashenko "cần tham gia cuộc gặp cuối cùng"./.
>>>Thủ tướng Nga cam kết tăng mức lương tối thiểu cũng như mức sống người dân
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Hơn 15.000 công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine
11:17' - 07/04/2022
Kết quả điều tra mới nhất của hãng nghiên cứu Teikoku Databank cho thấy có tới 15.287 công ty ở Nhật Bản đang có hợp đồng hoặc mối quan hệ kinh doanh gián tiếp với các đối tác ở Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Quan chức EU gợi ý về kế hoạch Marshall cho Ukraine
11:11' - 07/04/2022
Ủy viên Ngân sách châu Âu Johannes Hahn cho rằng Ukraine sẽ cần một kế hoạch tái thiết sau xung đột, tương tự kế hoạch mà Mỹ đã đề nghị với châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
-
Thị trường
Nguồn cung ngũ cốc toàn cầu có nguy cơ bị gián đoạn do xung đột tại Ukraine
14:18' - 06/04/2022
Hãng tin Bloomberg ngày 5/4 dẫn các phân tích cho rằng nguồn cung ngũ cốc của toàn cầu có nguy cơ bị gián đoạn do xung đột tại Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc và cuộc điều chỉnh sâu sắc
10:50'
Mạng “Liên hợp buổi sáng” dẫn nguồn từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất trong tháng 8/2025 là 49,4.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành đá quý và trang sức Ấn Độ lao đao vì thuế Mỹ
06:30'
GJEPC đã gửi thư ngỏ tới chính phủ Ấn Độ, đề nghị nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh thuế quan do Mỹ áp đặt bắt đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành này.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
09:59' - 31/08/2025
Bnews/TTXVN giới thiệu các sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua
09:21' - 30/08/2025
Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, HĐBA LHQ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện tại Gaza... là một số sự kiện quốc tế nổi bật.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực
08:36' - 30/08/2025
Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc muốn mua thêm khí đốt Nga qua đường ống hiện có
06:30' - 30/08/2025
Trung Quốc được cho là muốn tăng mua khí đốt từ Nga qua đường ống Sức mạnh Siberia 1, khi dự án Sức mạnh Siberia 2 trị giá 13,6 tỷ USD chưa đạt tiến triển sau nhiều năm đàm phán.
-
Kinh tế Thế giới
Quyết định của Italy có thể định hình lại chính sách năng lượng của châu Âu
06:00' - 30/08/2025
Italy đã trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên loại trừ tấm pin Mặt Trời và linh kiện do Trung Quốc sản xuất khỏi các ưu đãi năng lượng tái tạo mới.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra
16:37' - 29/08/2025
Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra do vi phạm đạo đức.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chấm dứt vĩnh viễn quy định miễn thuế với bưu kiện giá trị thấp từ ngày 29/8
16:22' - 29/08/2025
Quy định miễn thuế quan đối với các lô hàng gửi theo đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD, hay còn gọi là “de minimis”, sẽ kết thúc vĩnh viễn từ ngày 29/8.